• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Mất phanh hay "ngáo đá"?

08/05/2017, 12:05

Công an Gia Lai đang chờ kết quả giám định ma tuý lần 2 với tài xế gây TNGT khiến 13 người thiệt mạng.

DSC00301

Đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT đến thăm tài xế xe tải Võ Văn Quý đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai

Sáng ngày 8/5, trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Hiện lực lượng điều tra công an tỉnh đang chờ kết quả trưng cầu giám định mẫu xét nghiệm ma tuý của của cơ quan khoa học hình sự đối với tài xế xe tải Võ Văn Quý". 

Liên quan đến vụ tai nạn làm 13 người chết, 32 người bị thương, ngày 8/5, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, đến sáng nay (8/5), có 12 thi thể đã được nhận dạng và người nhà đã đưa về. Riêng 1 thể còn lại bị nát phần mặt, đến nay chưa nhận diện được.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn giữa cơ quan chức năng với đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia vào cuối giờ chiều ngày 7/5, Thượng tá Trương Đức Đương - Phó phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Do nghi ngờ tài xế Quý dùng thuốc phiện nên đã tiến hành lấy mẫu máu đi thử nghiệm nhưng kết quả cho âm tính. Để khách quan thì cơ quan chức năng tiếp tục lấy máu kiểm nghiệm lần hai". Việc tài xế Quý có nghiện ma túy hay không, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, Thượng tá Đương cho biết thêm.

Cũng liên quan đến nghi ngờ nêu trên, PV Báo Giao thông tiếp cận với chị Quách Thị Phú (vợ của tài xế Quý) để tìm hiểu kỹ hơn. Tại đây chị Phú cho biết, sau khi nghe tin chồng bị TNGT đã cùng bố chồng lên Gia Lai để chăm sóc anh Quý. Chị chia sẻ: "Chồng mình làm nghề lái xe nhiều năm nay ở Sài Gòn. Gia đình xa cách, hai đứa con còn nhỏ nên 2 tháng trước anh đã quyết định về quê làm để được gần vợ gần con".

Khi được hỏi chị phản ứng như thế nào khi dư luận cho rằng chồng chị có biểu hiện dùng ma tuý, chị Phú khá bất ngờ và khẳng định: "Từ trước đến nay, sống với nhau tôi biết là anh ấy không có chuyện đó".

Trong một diễn biến khác, Đại tá Phạm Văn Uấn, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trước khi lực lượng CSGT nhận được tin báo xảy ra TNGT khoảng 10 phút, tổ tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đã phát hiện chiếc xe tải chạy bất thường. "Lúc này xe tuần tra chạy ngược chiều (hướng Chư Sê - Gia Lai_PV) phát hiện xe tải chạy tốc độ cao, bóp còi bất thường. Anh em báo lại là nghi mất thắng nhưng việc này phải điều tra rõ, chờ kiểm tra kỹ thuật xe mới biết được", đại tá Uấn cho biết.

Hai ngày hôm nay, vụ tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai gây ra nhiều tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Tình huống xe tải mất phanh, kẹt ga được không ít người đặt ra nhưng đa số ý kiến phản biện cho rằng trong trường hợp đó tài xế có thể chọn cách lao xuống ruộng, đâm vào cây ven đường chứ không thể lao vào đường ngược chiều đâm trực diện vào đầu xe khách gây thảm họa khủng khiếp đến như vậy. Một số tài xế đặt giả thiết: "Nếu đi vào đường ngược chiều, còi cấp tập cho các xe trực diện biết và tránh sẽ khôn ngoan hơn việc mất phanh mà đi sau các xe khác. Nếu còi to họ cũng không cho vượt, lúc đó chỉ còn cách lao vào đuôi xe trước mặt mà thôi". 

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia đào tạo lái xe cho biết khả năng xe tải gây tai nạn mất phanh là rất thấp, vì thực tế lái xe tải đi với tốc độ khoảng 100km/h trên quãng đường 20 cây số. Nếu xe mất phanh chỉ cần lái xe cắt côn xe sẽ giảm được tốc độ. 

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 4h35 phút ngày 7/5/2017 tại Km 1632+100 đường HCM (đường Hùng Vương, TT. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải BKS: 77C-139.37 đi ngược chiều và xe khách BKS: 18B-018.32 khiến 13 người tử vong và làm hơn 30 người khác bị thương. 

Hành trình điên cuồng của xe tải gây tai nạn thảm khốc 13 người chết ở Gia Lai

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.