• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Tái diễn tình trạng ném đá xe khách trên đường HCM qua Tây Nguyên

30/09/2022, 11:14

Liên tục những ngày cuối tháng 9 ít nhất đã xảy ra 5 vụ ném đá vào ban đêm trên đường HCM qua Tây Nguyên, gây nguy hiểm cho khách và lái xe.

Vào khoảng 22h ngày 29/9, xe khách Ngọc Thông 1 chạy tuyến Đắk Nông- Quảng Trị, khi đang lưu thông hướng Kon Tum - Quảng Nam, trên đường HCM đoạn đi qua xã Đắk Kroong, cách thị trấn Đắk Glei, tỉnh Kon Tum khoảng 7km đột nhiên bị 2 đối tượng đứng bên đường ném đá vỡ kính xe khách, sau đó bỏ chạy vào rừng trồng keo.

Hiện trường vụ ném đá kính vỡ tung tóe trên giường hành khách sau lưng tài xế

Theo quan sát của PV Báo Giao thông, một tấm kính bên trái xe, ngay sau ghế tài xế bị vỡ vụn.

Hai hành khách nằm tại vị trí bị vỡ kính bàng hoàng cho biết: “Chúng tôi đang ngủ, bỗng nghe tiếng động lớn, giật mình dậy thấy những miếng kính vỡ vụn rơi xuống người. Quá hoảng vì tưởng xe bị lật nhưng khi bình tĩnh lại mới biết xe ô tô bị ném đá làm vỡ kính”

Lái xe Phạm Quốc Cường lúc đó đang điều khiển xe khách lưu thông, phân tích: “Xe chạy trong đêm, nên chúng tôi tắt hết đèn cho hành khách ngủ, chỉ có vị trí lái xe là có ánh sáng. Với vị trí kính vỡ này, rất có thể đối tượng xấu nhằm ném đá vào tài xế đang lái xe. Rất may, đá trúng vào kính sau lưng vị trí tài xế. Nếu trúng tài xế, nguy cơ tài xế mất lái, xác suất xảy ra tai nạn rất cao. Nhất là đoạn đường HCM từ huyện Ngọc Hồi đến huyện Đắk Glei khúc cua liên tục.

Theo chủ xe Ngọc Thông 1, cách đây khoảng 2 tuần một xe khách khác của nhà xe Ngọc Thông 1 chạy tuyến Đắk Lắk- Huế cũng bị ném vỡ kính trên đường HCM đoạn qua huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Có ít nhất 5 xe khách bị ném đá trong đêm trên đường HCM qua Tây Nguyên

Nhiều tài xế cho biết, thời gian gần đây xe khách lưu thông trên đường HCM qua Tây Nguyên vào ban đêm liên tục bị ném đá, ít nhất đã có đến 5 vụ ném đá vỡ kính xe khách trong tháng 9/2022.

Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo Phòng CSGT Kon Tum, cho biết: "Thời gian gần đây lực lượng TTKS trên tuyến đường HCM qua các huyện Ngọc Hồi, Đắk Glei (Kon Tum) chưa nhận được bất cứ khai báo nào của các chủ xe bị ném đá. Nếu nhận được phản ánh từ chủ xe chúng tôi sẽ tiếp nhận và chỉ đạo tăng cường TTKS những đoạn đường xe khách thường bị ném đá.

Mặt khác chúng tôi cũng hướng dẫn chủ xe đến khai báo cụ thể tại công an xã nơi xảy ra vụ việc, để công an địa phương nắm được, điều tra phát hiện, có biện pháp giáo dục thanh thiếu niên, hoặc có những biện pháp xử lý đúng theo pháp luật của Nhà nước".

Thời điểm đường HCM qua Tây Nguyên bị ném đá nhiều nhất là từ những năm 2015 đến 2018 và đã có nhiều vụ án khởi tố hình sự liên quan đến vụ việc ném đá xe khách khiến tài xế bị thương.

Đơn cử, rạng sáng 29/6/2015 khi chiếc xe khách của nhà xe Thuận Tiến Gia Lai (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đi đến thôn 1, xã Đắk Nrot (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) thì bị Mẫn, Hải và Hùng dùng đá ném tới tấp. Vụ ném đá khiến tài xế Phan Văn Đoàn (45 tuổi) bị thương nặng. Nhiều thiết bị, kính trên xe khách bị vỡ.

Sau đó Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lăng Thang Mẫn, Nguyễn Song Hùng (đều 19 tuổi) và Lê Văn Hải (22 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Mil) để điều tra về tội danh huỷ hoại tài sản.

Cũng trong năm 2015, Công an huyện Đắk Tô, tình Kon Tum cũng khởi tố vụ án hủy hoại tài sản đối với A Én, A Heo (cùng ngụ tại thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) và Phạm Văn Bảo (14 tuổi), A Hoài (16 tuổi) cùng ngụ tại thôn 3 xã Tân Cảnh. 3 đối tượng này đã rủ nhau ném đá vào xe ô tô khách biển số 82 K - 5677 thuộc Hãng xe Minh Quốc do ông Trần Đức Việt (30 tuổi, ngụ tại thôn 3 xã Tân Cảnh) điều khiển đang lưu thông trên đường HCM hướng từ Kon Tum đi Đà Nẵng. Hậu quả làm kính chắn gió ô số 3 cửa hông bên phải xe bị vỡ và nắp ốp nhựa của gương chiếu hậu bên phải bị vỡ bung khỏi gương. Hội đồng định giá giá trị tài sản xác định giá trị thiệt hại của xe ô tô nói trên là 5,6 triệu đồng.

Đến năm 2018, Công an huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Chiến Thắng và Nguyễn Văn Long (cùng trú tại huyện Đắk R’Lấp).

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 25/1, Công an huyện Đắk R’lấp nhận được tin báo xảy ra một vụ ném đá vào xe khách BKS 51B - 139.30 đang lưu thông trên đường HCM (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp) làm vỡ nhiều tấm kính chắn gió phía trước và bên hông xe. Táo tợn hơn, sau khi ném đá vỡ kính, các đối tượng còn dùng tuýp sắt đập vào cửa kính và xịt hơi cay vào bên trong xe. Ngay trong đêm 25/1, Công an huyện Đắk R’Lấp đã khẩn trương xác minh, truy bắt được Lê Chiến Thắng và Nguyễn Văn Long. Đây là những đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Sau năm 2018, tình trang ném đá xe khách không xảy ra, đến tháng 9/2022 lại tiếp tục tái diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.