• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tắc hệ thống cống thoát nước, đường cứ mưa là ngập nhiều ngày

07/08/2020, 22:42

Cuộc sống người dân dọc 2 bên đường ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành bị đảo lộn vì đoạn đường bị ngập nước nhiều ngày sau cơn mưa.

Con đường ngập nước khiến đời sống người dân đảo lộn.

Ngày 7/8, nhiều người dân sinh sống dọc hai bên đường từ ngã tư Trảng Lớn vào cổng A, Sư đoàn bộ binh 5, thuộc hai ấp Bình Phong và Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành (Tây Ninh) phản ánh tình trạng tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước, khiến đường sá ngập nước nhiều ngày liền mỗi khi trời mưa.

Theo ghi nhận của PV, đoạn ngập nước dài khoảng 400m, có hàng chục hộ dân sống 2 bên đường. "Mỗi khi trời mưa là ngập, có khi 2-3 ngày sau mới rút nước khiến cuộc sống người dân đảo lộn", 1 người dân cho hay.

Nhận thông tin, UBND xã Thái Bình phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành đã khảo sát hiện trạng tuyến đường vào Sư đoàn bộ binh 5.

Trao đổi với PV, ông Trần Thế Hiệp - Chủ tịch UBND xã Thái Bình, huyện Châu Thành cho hay, trước đây việc thoát nước của tuyến đường này được thiết kế chảy vào khu đất thấp thuộc Sư đoàn bộ binh 5.

Đường vào cổng A, Sư đoàn bộ binh 5, ngập nước nhiều ngày liền chỉ sau cơn mưa

Nhưng hiện nay, Sư đoàn bộ binh 5 đang thực hiện việc san lấp mặt bằng, xây tường rào vành đai để bảo vệ đất Quốc phòng, nên việc thoát nước không thực hiện được, gây ngập đường khi trời mưa.

Ông Ngô Ngọc Thành - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND xã Thái Bình và Sư đoàn bộ binh 5 đề xuất 3 phương án thiết kế việc thoát nước cho tuyến đường này, đó là thoát nước ra Tỉnh lộ 781; hoặc Quốc lộ 22B; hoặc hướng thoát nước về phía bên trái cổng A, Sư đoàn bộ binh 5.

"Qua khảo sát thực tế cho thấy có một số khó khăn nhất định. Cụ thể, nếu đấu nối hướng thoát nước ra Quốc lộ 22B là không khả thi, do cao độ đáy mương Quốc lộ 22B cao hơn rất nhiều so với cao độ đáy cống của Đường vào cổng A, Sư đoàn bộ binh 5. Nếu đấu nối vào hệ thống kênh mương dọc Tỉnh lộ 781, phải cải tạo và hạ thấp cao độ đáy mương khoảng 700m mới xử lý thoát nước được.

Tuy nhiên, nếu thoát nước ra Tỉnh lộ 781 thì lượng nước dưới cống dọc cũng không thoát hết được, do phía trong cổng A, Sư đoàn bộ binh 5 thấp hơn. Phương án cuối cùng dự tính là đào mương thoát nước, dài khoảng 50m về phía bên trái của cổng A (hiện là đất quốc phòng để trống), phương án này có tính khả thi hơn 2 phương án ban đầu", ông Thành thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.