• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Sóc Trăng: Tỉnh lộ 940 cũ xuống cấp, người dân đi lại khó khăn

03/11/2022, 15:26
image

Mặt đường tỉnh lộ 940 cũ đang xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ trâu”, gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao.

Những ngày qua, Báo Giao thông nhận được phản ánh của người dân sống dọc tuyến tỉnh lộ 940 cũ, phản ánh đoạn tuyến đường này bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt là đoạn qua ấp Khu 4, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng không đảm bảo ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT rất cao.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tuyến tỉnh lộ 940 cũ dẫn từ chân cầu Nhu Gia đến điểm đấu nối vào tỉnh lộ 940 mới (thuộc xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) dài hơn 2km.

Trời nắng, nhưng nước vẫn còn đọng thành vũng lớn, khiến giao thông qua khu vực khó khăn.

Đây là tuyến đường dẫn về trung tâm hành chính mới của huyện Mỹ Xuyên, dẫn về 6 xã vùng trong của huyện Mỹ Xuyên), được xây dựng cách nay hơn 20 năm. Khi tuyến đường này được xây dựng, thỏa lòng ước mong của những người dân nơi đây.

Nhưng hiện nay, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông vào sáng 3/11, mặt đường tỉnh lộ 940 cũ xuất hiện nhiều “ổ gà”, có vị trí không khác gì “ao” đọng nước. Do đó, việc lưu thông của người dân trên tuyến rất khó khăn, việc giao thương cũng bị ảnh hưởng.

Đường hư hỏng nặng khiến việc đi lại của ngườ dân khó khăn, học sinh đi học không đảm bảo ATGT.

Chị Nguyễn Thúy Diễm, người địa phương, bức xúc phản ánh: “Tôi thường xuyên đưa con đi học trên tuyến đường này cũng rất lo lắng. Nhất là chiều tối, qua những đoạn không có đèn đường, khi qua những vị trí đọng nước rất lo lắng, sợ bị trượt ngã xe”.

Anh Út (ngụ ấp Khu 4) phản ánh: “Hàng ngày, phương tiện ô tô tải vận chuyển thức ăn nuôi tôm, vật liệu xây dựng qua lại nhiều, khiến cho mặt đường ngày càng hư hỏng nặng.

Nhưng việc khắc phục sửa chữa chưa kịp thời, khiến người dân đi lại rất bất an, không ít trường hợp tự té ngã vì tránh "ổ gà, ổ trâu" và vũng nước...

Mặt đường tỉnh lộ 940 cũ qua ấp Khu 4 xuất hiện đầy "ổ gà".

Ông Sơn Thái Phe, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên cho biết, chính quyền địa phương đã thấy được bức xúc của bà con nhân dân.

“Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, địa phương cũng đã có phản ánh và kiến nghị huyện, tỉnh xem xét bố trí kinh phí để sớm khắc phục đường hư hỏng, giúp bà con đi lại được an toàn, bảo đảm ATGT, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông”, ông Phe cho hay.

Cũng theo ông Phe, thời gian qua, địa phương có vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ trải lớp đá dăm làm bằng phẳng mặt đường, nhưng chỉ là giải pháp tình thế, không được bao lâu mặt đường lại tiếp tục hư hỏng nặng.

Đã có không ít trường hợp bị té ngã do tránh "ổ gà", vũng nước trên đường.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đào Minh Sang, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mỹ Xuyên cho biết: “Hiện nay, đã có chủ trương nâng cấp, mở rộng đoạn đường này (thuộc Dự án Phát triển thủy sản bền vững của tỉnh Sóc Trăng, do Ban QLDA của Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư).

Đến nay, dự án đã hoàn thành lập hồ sơ thiết kế. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai thực hiện vào đầu năm 2024”, ông Sang cho hay.

Video: Đường tỉnh lộ 940 cũ nát đầy "ổ gà, ổ trâu"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.