• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Sóc Trăng lập chốt ở nhiều đường nội ô, học sinh nghỉ sớm dịp lễ Oóc-om-bóc

ATGT địa phương

Sóc Trăng lập chốt ở nhiều đường nội ô, học sinh nghỉ sớm dịp lễ Oóc-om-bóc

05/11/2022, 12:24

Trong những ngày diễn ra ngày lễ hội Oóc-om-bóc, lực lượng chức năng chốt chặn trên nhiều tuyến nội ô TP Sóc Trăng để bảo đảm ATGT.

Chốt chặn trên nhiều tuyến đường

Ngày 5/11, theo thông tin từ UBND TP Sóc Trăng, Chủ tịch UBND TP đã có thông báo về các điểm chốt chặn các loại phương tiện trong thời gian diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc-om-bóc Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022.

Theo đó, cơ quan chức năng cần đảm bảo tốt an ninh trật tự ATGT trên địa bàn TP Sóc Trăng trong những ngày diễn ra ngày hội và lễ hội, đặc biệt là không để xảy ra ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường trong nội ô thành phố vào ngày 6, 7 và 8/11/2022.

Nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Văn Sắc sẽ được bố trí cắt chặn để bảo đảm ATGT, hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông trong những ngày diễn ra Ngày hội, lễ hội ở Sóc Trăng.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và nhân dân đi lại tham quan, vui chơi lễ hội an toàn, trật tự.

Do đó, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng thông báo các điểm chốt chặn các loại phương tiện giao thông trên một số tuyến đường.

Đầu tiên là chốt chặn phương tiện tại khu vực diễn ra Lễ Khai mạc ngày hội, lễ hội (dự kiến thời gian từ 18-22h ngày 6/11/2022) khu vực các tuyến đường xung quanh quảng trường Bạch Đằng.

Cụ thể: trên đoạn đường Trần Phú, bố trí cắt chặn tại ngã ba Trần Phú - 30/4; ngã ba Trần Phú - Trần Văn Sắc.

Trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, bố trí cắt chặn tại ngã ba Trần Hưng Đạo - Phan Bội Châu; ngã ba Trần Hưng Đạo - Trần Văn Sắc; ngã ba Lê Hồng Phong - Nguyễn Văn Thêm.

Trước, trong thời gian diễn ra Lễ Khai mạc Ngày hội và Lễ hội, lực lượng chức năng có nhiệm vụ hướng dẫn, sắp xếp xe của đại biểu dự lễ Khai mạc (xe mô tô đậu trên đường Trần Văn Sắc và khu vực Hoa viên phía Khách sạn Khánh Hưng cũ; xe ô tô đậu trên đường Trần Quang Diệu, Châu Văn Tiếp).

Ngoài ra lực lượng chức năng cũng chốt chặn phương tiện tại khu vực diễn ra trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu (dự kiến thời gian từ 18-22h ngày 6/11/2022), trên đường Lý Thường Kiệt và đường Điện Biên Phủ (đoạn giữa cầu C247 và cầu 30/4).

Cụ thể: trên đoạn đường Lý Thường Kiệt, bố trí cắt chặn tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lý Thường Kiệt (phía bên điện thoại FPT); ngã tư Lý Thường Kiệt - Xô Viết Nghệ Tĩnh (phía quán cơm cari 118); ngã ba Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Cừ; ngã ba Lý Thường Kiệt - Đinh Tiên Hoàng; ngã ba Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền.

Trên đoạn đường Điện Biên Phủ, bố trí cắt chặn tại ngã ba Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ (phía cửa hàng trang trí nội thất Mỹ Hoa); ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ (phía cơ sở bán trứng gia cầm); ngã ba Điện Biên Phủ - Lê Lai; ngã ba Điện Biên Phủ - Ngô Gia Tự.

Quảng trường Bạch Đằng - khu vực diễn ra Lễ Khai mạc Ngày hội, Lễ hội ở Sóc Trăng.

Khu vực dưới sông Maspero (đoạn giữa cầu C247 và cầu 30/4): chốt chặn, điều tiết phương tiện thủy lưu thông tại khu vực ngang khách sạn Phong Lan 1 và khu vực ngang chợ Bông Sen qua khu vực này trong thời gian trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu.

Đồng thời, chốt chặn phương tiện tại khu vực diễn ra giải Đua ghe Ngo (dự kiến thời gian từ 8h – 18h ngày 7 và 8/11/2022), trên đường Cao Thắng (khán đài A) và đường Lý Thường Kiệt (khán đài B).

Cụ thể: trên đoạn đường Cao Thắng, bố trí cắt chặn tại đường Cao Thắng (cách cổng khán đài A 150m hướng về ngã tư Lê Duẩn - Cao Thắng); vòng cua thứ 2 (tại biển báo hết giới hạn tốc độ 30) trên đường Cao Thắng; số 94A đường Cao Thắng; đường lộ cặp bờ kè dưới chân cầu Maspero, phường 8 (hướng về khán đài A).

Trên đoạn đường Lý Thường Kiệt, bố trí cắt chặn tại Nhà máy Pháp trên đường Lý Thường Kiệt; đường số 16 Khu đô thị 5A (cách ngã ba đường số 16 - Lý Thường Kiệt 50m); ngã ba đường số 18 Khu đô thị 5A – Lý Thường Kiệt.

Trên đoạn sông Maspero (nơi diễn ra giải Đua ghe Ngo): chốt chặn không cho phương tiện thủy vào và hướng dẫn, điều tiết giao thông trong quá trình diễn ra giải Đua ghe Ngo tại điểm xuất phát (khu vực gần Sung Đinh) và điểm đích (gần cầu Maspero).

Những ngày này TP Sóc Trăng đang rộn ràng Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL năm 2022.

Học sinh nghỉ sớm, xe buýt tạm ngưng lưu thông

Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cũng đề nghị Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng thông báo đến Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn TP Sóc Trăng cho học sinh nghỉ sớm vào lúc 16h ngày 7/11/2022.

Đồng thời, đề nghị Công ty CP Vận tải Sóc Trăng cho ngưng lưu thông phương tiện xe buýt vào nội ô thành phố, thời gian bắt đầu từ 17-21h ngày 6 và ngày 7/11/2022.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/11/2022 và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo, khu vực ĐBSCL tại tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/11/2022.

Trong đó, chương trình khai mạc đối với Ngày hội Văn hóa sẽ diễn ra vào lúc 20h10 ngày 6/11/2022 tại sân khấu ngoài trời - quảng trường Bạch Đằng (phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Chương trình bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 8/11/2022, tại khán đài A dòng sông Maspero (TP Sóc Trăng).

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như: trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn.

Đồng thời, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm, trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực. Ngoài ra, còn có các hoạt động thể thao, hoạt động du lịch, như: kéo co, bóng đá, bi sắt, cờ ốc...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.