• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Sinh viên miền Trung sôi nổi tranh tài kiến thức ATGT, lái xe an toàn

01/12/2019, 21:14

Ngày 1/12, tại TP Huế đã diễn ra Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Kỹ thuật lái xe mô tô an toàn khu vực miền Trung năm 2019.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh - sinh viên Bộ GD&ĐT Bùi Văn Linh phát biểu khai mạc hội thi

Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Kỹ thuật lái xe an toàn khu vực miền Trung năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức. Hội thi thu hút hơn 500 sinh viên, cùng sự tham gia tranh tài của 5 đội thi đến từ 5 trường, khoa thuộc Đại học Huế: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm, Đại học Luật và Khoa Du lịch - Đại học Huế. Đây là 5 đội thi xuất sắc nhất sau khi trải qua cuộc thi vòng loại được tổ chức tại các trường để tham gia vòng thi cấp khu vực.

Qua các hoạt động tại hội thi, tôi mong muốn mỗi bạn sinh viên sẽ hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, có các kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn và sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và cho mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trong cả nước”- ông Bùi Văn Linh nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội thi, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên - Bộ GD&ĐT cho biết, trong thời gian qua, tình hình TNGT ở nước ta đã được kéo giảm nhưng chưa bền vững, còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính là do ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về ATGT - Văn hóa giao thông của người tham gia giao thông, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh sinh viên chưa cao, nhiều người chưa nắm vững quy tắc điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về pháp luật ATGT nói chung và bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên sử dụng mô tô, xe gắn máy nói riêng bằng nhiều hình thức phong phú, cụ thể như: Đưa giáo dục ATGT vào giảng dạy chính khóa của các cấp học, lồng ghép giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh, sinh viên trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa...

Ông Bùi Văn Linh trao giải cho các thí sinh giành giải Nhất

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục thực hiện pháp luật ATGT - Văn hóa giao thông bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích và qua hệ thống phát thanh, website của các nhà trường. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi “học mà chơi, chơi mà học” thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia…, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt trong khoảng 5 năm gần đây, hiện tượng học sinh phổ thông đi học bằng phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện và sinh viên các trường đại học, cao đẳng đi học bằng mô tô, xe gắn máy diễn ra phổ biến ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự ATGT liên quan đến sử dụng các phương tiện nêu trên với các lỗi không đội MBH, điều khiển phương tiện khi chưa có GPLX, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác… làm gia tăng nguy cơ TNGT.

Ông Vũ Đức Phúc, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia trao giải cá nhân cho thí sinh xuất sắc nhất và tập thể có nội dung và diễn xuất hay nhất trong phần thi tiểu phẩm

Tại Hội thi, cùng với phần thi Thực hành lái xe mô tô an toàn, các bạn sinh viên đến từ các đội đã thể hiện sự am tường, “ngang tài ngang sức” khi trả lời phần thi lý thuyết là những câu hỏi bắt buộc về Luật Giao thông đường bộ sửa đổi.

Ở phần thi tiểu phẩm, các đội thi xoáy sâu vào những vấn đề “nhức nhối” mang tính thời sự nhằm tuyên truyền, gióng lên những hồi chuông cảnh báo về hậu quả, hệ lụy của TNGT cùng ẩn họa TNGT rình rập do “đinh tặc”, tài xế sử dụng bằng giả, điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy khi chưa có GPLX, lái xe khi đã uống rượu bia, vượt đèn đỏ; sự hối hận của các bậc cha mẹ khi giao xe mô tô cho con chưa có GPLX dẫn đến con bị TNGT, hay sự vô cảm khi thấy người bị TNGT không hỗ trợ đưa đi cấp cứu mà đứng livestream… Qua đó, chuyển tải những thông điệp ATGT đầy ý nghĩa đến các bạn học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Ông Trần Bá Trung, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên - Huế và đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh trao giải cho các đội thi

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội thi, đông đảo các bạn sinh viên Huế đã được Công ty Honda Việt Nam và Ban Tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh về ATGT, văn hóa tham gia giao thông, kỹ thuật đội MBH đúng cách và ngồi xe đúng tư thế.

Qua những phần tranh tài sôi nổi, bổ ích và thiết thực, kết quả chung cuộc, Trường Đại học Ngoại ngữ đã xuất sắc giành giải Nhất. Hai giải Nhì và 2 giải Ba lần lượt thuộc về các đội thi đến từ Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Y dược và Khoa Du lịch - Đại học Huế. Ban Tổ chức cũng đã trao giải Cá nhân xuất sắc nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Hiếu - đội thi Trường Đại học Luật. Giải tập thể có nội dung và diễn xuất hay nhất trong phầm thi tiểu phẩm thuộc về đội thi đến từ Khoa Du lịch - Đại học Huế.

Thí sinh các đội tranh tài trong phần thi lý thuyết
"Ngang tài, ngang sức"
Tiểu phẩm gióng lên hồi chuông báo động về TNGT do các bạn trẻ đi xe mô tô khi chưa có bằng lái và sự hối hận của cha mẹ
Tiểu phẩm "xoáy" về tình trạng sử dụng bằng lái xe giả gây TNGT liên hoàn với người đi xe máy dừng đèn đỏ...
"Xin đừng vô cảm"
"Thần chết"... chực chờ các "ma men"
Một tiểu phẩm khác tại hội thi
Các bạn đoàn viên thanh niên và CSGT tuyên truyền hướng dẫn thực hiện pháp luật ATGT
Trung tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết TNGT - Cục CSGT cùng thành viên Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thí sinh các đội thi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.