• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Sinh viên cảnh sát lặng người trước câu chuyện của nạn nhân TNGT

26/11/2018, 17:47

Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức diễn đàn “Câu chuyện của tôi-Bài học của bạn” cho hơn 1.000 sinh viên cảnh sát.

DSC_0086 (2)

Các nạn nhân TNGT chia sẻ câu chuyện cuộc đời với sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Chiều 26/11, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hiệp hội các doanh nghiệp rượu Châu Á - Thái Bình Dương và Công ty Pernod Ricard tổ chức diễn đàn “Câu chuyện của tôi - Bài học của bạn” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 1.000 sinh viên cảnh sát.

Tại diễn đàn, Đại uý Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, TNGT trên cả nước cũng như tại Hà Nội thời gian qua có giảm, nhưng TNGT đặc biệt nghiêm trọng lại gia tăng. Độ tuổi vi phạm giao thông từ 18-35 trên địa bàn Thủ đô chiếm khoảng 70%, các vi phạm giao thông trong giới trẻ như không đội MBH, dừng đỗ không đúng nơi quy định, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện vẫn phổ biến.

Bác sĩ Nguyễn Thị Dung - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi uống rượu bia điều khiển phương tiện rất dễ gây TNGT, có thể dẫn đến chấn thương sọ não, tuỷ sống gây hệ lụy suốt đời đến sức khỏe nạn nhân với chi phí điều trị cực lớn.

Tại diễn đàn, nạn nhân Nguyễn Quang Tạo (Việt Yên - Bắc Giang) chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình trên chiếc xe lăn. Trước đây, Tạo cũng đi bằng đôi chân của mình, có cuộc sống bình yên, có việc làm ổn định, tuy nhiên vào năm 2008, khi tham gia đám cưới một người bạn, Tạo đã uống khá nhiều rượu và điều khiển xe tải trên đường làng. Xe tải lật, Tạo chấn thương đốt sống, bị liệt đôi chân.

“Các bạn trẻ hãy giữ tương lai của chính mình, đừng vì một phút bốc đồng đốt tan tuổi trẻ và cả cuộc đời phía trước. Rượu, bia vui nhưng phải biết điểm dừng khi tham gia giao thông”, Tạo nói.

DSC_0097 (2)

Hàng nghìn sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân chăm chú theo dõi diễn đàn "Câu chuyện của tôi - Bài học của bạn"

Tương tự, cũng sau một cuộc vui đêm giáp Tết, Hà Anh Mến (Yên Thế - Bắc Giang) cũng cùng bạn đã say rượu chạy xe máy về nhà và tự gây tai nạn, dẫn đến liệt tứ chi.

“Khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm rất quan trọng, đặc biệt không uống rượu bia, đã uống rượu bia thì không nên điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hậu quả di chứng để lại sau tai nạn không ai có thể lường hết được. Các bạn trẻ hãy sống có trách nhiệm với bản thân mình”, Mến tâm sự.

DSC_0090

PGS.TS. Thiếu tướng Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân tặng hoa cho các diễn giả tham gia diễn đàn

PGS.TS. Thiếu tướng Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, việc lạm dụng rượu, bia vô cùng nguy hiểm, đặc biệt khi sử dụng rượu, bia còn điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ gây ra tai nạn và sẽ để lại hậu quả rất to lớn. Đằng sau một vụ giao thông, hạnh phúc của một gia đình, là tương lai của nhiều đứa trẻ sẽ ra sao?. Theo Uỷ ban ATGT Quốc Gia, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông xảy ra ở nước ta liên quan đến rượu, bia và chi phí cho việc khắc phục hậu quả là rất lớn.

“Qua diễn đàn này, nhà trường mong muốn sinh viên thay đổi suy nghĩ và hành vi khi tham gia giao thông, khuyến khích sinh viên và giảng viên bằng những hiểu biết của mình truyền tải thông điệp tác hại của lái xe sau khi uống rượu bia đến bạn bè và gia đình. Chúng tôi mong muốn qua Chương trình “Câu chuyện của tôi - Bài học của bạn”, tính nhân văn của chương trình cũng như những mô hình về tuyên truyền ATGT sẽ được nhân rộng và lan toả đến mọi miền của Tổ quốc. Để chúng ta và những thế hệ sau không phải nghe nhiều về những câu chuyện như của bạn Tạo, bạn Mến. Để tất cả mọi người có một cuộc sống an toàn hơn”, Thiếu tướng Trần Minh Chất cho hay.