• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Sẻ chia nỗi đau với thân nhân nạn nhân TNGT tại Kiên Giang, AnGiang

15/11/2017, 13:11

Sau khi thăm và tặng quà gia đình cháu Huỳnh, ông Khuất Việt Hùng đã đến khảo sát nơi cháu bị tai nạn.

3

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm gia đình cháu Huỳnh

Trong hai ngày 12 và 13/11, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến thăm hỏi, chia sẻ đau thương và tặng quà gia đình các nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn ở hai tỉnh Kiên Giang và An Giang. Mỗi gia đình được Ủy ban ATGT Quốc gia tặng một phần quà và 2 triệu đồng tiền mặt.

Chiều 13/11, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng đoàn cán bộ Ban ATGT tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, chia buồn và tặng quà cho các gia đình có người thân tử vong do TNGT ở hai huyện Châu Thành và Tịnh Biên.

Tại huyện Châu Thành, đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1935 (ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Bà Vân là nạn nhân tử vong do TNGT xảy ra vào ngày 16/8/2017 trên QL91. Trước khi mất, hoàn cảnh gia đình bà Vân gặp nhiều khó khăn, sức khỏe yếu, sống chung với con gái út là chị Nguyễn Thị Lý.

Tại huyện Tịnh Biên, đoàn đã đến thăm gia đình cháu Đặng Thị Diễm Huỳnh (SN 2008, trú tại khóm Phú Xuân, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Cháu Huỳnh là nạn nhân tử vong trong vụ TNGT xảy ra vào lúc 15h45 ngày 6/10, tại Km 136 +700 QL91 đoạn qua khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Sau khi thăm và tặng quà gia đình cháu Huỳnh, ông Khuất Việt Hùng đã trực tiếp đến khảo sát nơi cháu bị tai nạn. Đó là một đoạn cua rất gắt (người dân địa phương gọi là cua 15) trên QL91 nhưng lại bị che khuất tầm nhìn bởi nhiều cây cối, biển bảng. Ông Khuất Việt Hùng đã yêu cầu Ban ATGT tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị liên quan phải tháo dỡ các biển, bảng; chặt bỏ các cây xanh che khuất tầm nhìn. Đồng thời, khảo sát gắn đèn vàng cảnh báo ở hai đầu đoạn cua và xây dựng gờ giảm tốc trên đoạn đường từ trong đi ra QL91 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, trong ngày 12/11, ông Khuất Việt Hùng đã đến thăm và tặng quà 5 gia đình có người thân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Gò Quao, Châu Thành và Kiên Lượng của tỉnh Kiên Giang. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó ban ATGT tỉnh Kiên Giang.

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, Ban ATGT tỉnh Kiên Giang đã tặng 20 phần quà và 1.000.000 đồng cho 20 gia đình nạn nhân các huyện, thị trong toàn tỉnh và sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT vào ngày 19/11 tại TP Rạch Giá. Ban ATGT tỉnh An Giang tổ chức đi thăm và tặng quà 28 gia đình có người thân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.