• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, đò dọc vào chùa Hưng Thiện ra sao?

ATGT địa phương

Sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, đò dọc vào chùa Hưng Thiện ra sao?

30/05/2022, 15:26

Sau chỉ đạo hạn chế phương tiện của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đò dọc vào chùa Hưng Thiện vẫn tiếp tục hoạt động, không bị hạn chế.

Liên quan đến vụ sạt lở đường vào chùa Hưng Thiện (ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), nguy cơ “đe dọa” an toàn giao thông (ATGT) rất cao, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 2/2022 vào chiều 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều đã đề nghị địa phương khẩn trương giải quyết để đảm bảo ATGT.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu địa phương phối hợp với lực lượng CSGT, TTGT kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện đò dọc chạy với công suất lớn, vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa, không để gây sạt lở thêm.

Đò dọc chạy từ chùa Hưng Thiện đưa khách trở ra cống nước mặn, nhiều khách đi trên đò không mặc áo phao, không đảm bảo ATGT đường thủy nội địa.

“Sạt lở như vậy địa phương phải cấm đò dọc, hạn chế đường thủy, làm sao phải phát huy tốt hiệu quả của đường ô tô”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông vào sáng 30/5, tuyến đò dọc dẫn vào chùa Hưng Thiện ở cống Cả Vĩnh và cống Nước Mặn vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Còn đối với những vị trí sạt lở bờ sông tuyến đường từ cống Nước Mặn vào chùa Hưng Thiện đã được cơ quan chức năng gia cố xong bằng cừ tràm và gia cố bằng đất, một số vị trí sạt lở ở bờ sông đối diện đang được tiếp tục gia cố tạm.

Một đoạn bờ sông từ cống Nước Mặn và chùa Hưng Thiện bị sạt lở đã được gia cố tạm thời bằng cừ tràm và đất.

Mặc dù những vị trí sạt lở đã được xử lý, nhưng đến thời điểm hiện tại đầu đường lộ bê tông giao với đường Hương lộ 6 (HL6) vẫn chưa tháo dỡ biển báo cấm xe ô tô con.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hoàng Em - Chủ tịch UBND xã Hưng Hội cho biết, hiện tại những vị trí sạt lở bờ sông trước đó đã được gia cố tạm thời.

“Còn việc cấm đò dọc hoạt động hay tạm dừng ô tô lưu thông thì xã cũng đã báo cáo lên huyện và tỉnh để sớm xem xét có hướng xử lý kịp thời, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như du khách đến hành hương tại chùa Hưng Thiện”, ông Hoàng Em thông tin thêm.

Phía bờ sông đối diện lộ bê tông đang được tiếp tục gia cố do bị sạt lở.

Như Báo Giao thông đã phản ánh trước đó, trên tuyến đường dẫn vào chùa Hưng Thiện có gần 10 điểm sạt lở bờ sông nghiêm trọng, nguy cơ đe dọa ATGT đường bộ rất cao. Nhất là đoạn từ cầu Phú Tòng 1 đến cầu Ông Nhiều, với 7 vị trí được cảnh báo.

Tại những vị trí sạt lở, chính quyền địa phương đã dùng cừ tràm cắm dọc và căng dây cảnh báo sạt lở, để người dân tham gia giao thông qua lại biết giảm tốc độ an toàn.

Đầu tuyến đường có biển cấm xe ô tô và biển cảnh báo khu vực tiếp giáp mép nước có các cạnh dễ sạt lở, không chắc chắn.

Biển báo cấm xe ô tô và biển cảnh báo khu vực tiếp giáp mép nước có các cạnh dễ sạt lở, không chắc chắn ở đầu lộ bê tông giao với đường HL6 vẫn chưa được tháo dỡ.

Ngoài những vị trí sạt lở đã được cảnh báo, trên tuyến đường vẫn còn nhiều vị trí khác có dấu hiệu bị sạt lở cao, trong khi mùa mưa đang rất cận kề.

Nguyên nhân gây sạt lở là do trước đó xuất hiện những trận mưa lớn, cộng thêm các phương tiện đò dọc chạy đưa rước khách ra vào chùa Hưng Thiện thường xuyên dẫn đến nước đập mạnh gây sạt lở đất.

Ông Trần Minh Hải - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết, về phản ánh một số đò dọc hoạt động không có giấy phép hoặc không đủ điều kiện, huyện sẽ kiểm tra, nếu phát hiện cho dừng hoạt động ngay để đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.