• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Sẵn sàng chống ùn tắc, đảm bảo ATGT dịp 30/4

27/04/2017, 05:47

Các lực lượng chức năng đã lên phương án tăng cường phương tiện, nhân lực để phân luồng, đảm bảo giao thông

1

Trong dịp 30/4, CSGT của nhiều thành phố lớn sẽ tăng cường lực lượng phân luồng cho người dân đi lại an toàn - Ảnh: Tạ Tôn

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài nên các lực lượng chức năng đã lên phương án tăng cường phương tiện, nhân lực để phân luồng, đảm bảo giao thông, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, phục vụ người dân đi lại an toàn.

Thêm lực lượng, tăng chuyến phục vụ khách

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong TP HCM (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, năm nay dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tiếp 4 ngày nên dự báo phương tiện qua phà sẽ tăng đột biến, có thể đạt hơn 90.000 lượt khách vào ngày cao điểm. Những ngày cuối tuần, bến phà chỉ có khoảng 200 chuyến/ngày, nhưng dịp 30/4 có thể tăng lên 300 chuyến xoay tua liên tục để giải quyết các loại phương tiện.

Ngoài việc tăng chuyến, bến phà Cát Lái cũng tăng cường 50% quân số để phục vụ khách qua phà tránh tình trạng ùn tắc kéo dài hai đầu bến trong các ngày đông khách qua lại. “Hiện, bến mới được đưa vào hoạt động có thể đáp ứng các loại xe dưới 30 tấn. Ngoài ra, bến cũng tạo thêm nhiều mạn cập phà độc lập xoay vòng nhanh, tránh ùn tắc kéo dài như mọi năm”, ông Tuấn nói.

"Sở GTVT TP HCM đã có kế hoạch phối hợp với CSGT, TTGT tăng cường điều tiết giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tại hai công trình xây dựng cầu vượt ở đường Trường Sơn và Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn sẽ có thêm lực lượng của các nhà thầu điều tiết để đảm bảo phương tiện ra vào sân bay thuận tiện”.

Ông Ngô Hải Đường
Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT TPHCM

“Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Hà Nội bổ sung 400 xe tăng cường phục vụ hành khách. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị xe dự phòng giải tỏa lượng hành khách khi tăng đột biến cho các bến xe. Thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được thông tin của các đơn vị vận tải về việc tăng giá cước. Ở Hà Nội, từ trước tới giờ không phụ thu, quan điểm của Hà Nội không ủng hộ doanh nghiệp phụ thu giá cước”.

Ông Đào Việt Long
Trưởng phòng Quản lý vận tải
Sở GTVT Hà Nội

Liên quan đến công tác đảm bảo ATGT dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP HCM cho biết, thời gian gần đây, tình trạng tụ tập, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe với tốc độ cao gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng có dấu hiệu tái diễn trên nhiều tuyến đường của thành phố. Những ngày tới, CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an quận, huyện bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp nắm tình hình, kiểm tra, xử lý thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.

Tại khu vực Hà Nội, ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 26/4, cả cao điểm sáng và chiều, tình hình giao thông khá êm thuận. Nhiều tuyến đường cửa ngõ như: Vành đai 3 trên cao, Phạm Văn Đồng, khu vực bến xe Nước Ngầm, đường Nguyễn Trãi, Trần Phú,... đều không ùn tắc. Lực lượng CSGT và TTGT đã được bố trí về các điểm nóng để phân luồng, điều tiết giao thông. Ông Cao Văn Hiệp, Phó chánh Thanh tra (Sở GTVT) Hà Nội cho biết, đã bắt đầu tung quân túc trực thường xuyên tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc.

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các lực lượng chức năng khác để phân luồng, tổ chức giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, các đầu tuyến vào Thủ đô, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến các hành vi gây mất trật tự ATGT. Trong đó, TTGT chú trọng đặc biệt việc kiểm tra các phương tiện chở khách tại các bến xe, bến tàu đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện nhất. Hà Nội không để cho nhà xe có cơ hội tăng giá vé của hành khách”, ông Hiệp nói.

Ông Lê Quang Vinh, Đội trưởng Đội Thanh tra Quận Hoàng Mai cho biết, tại địa bàn quận Hoàng Mai có hai bến xe gần nhau, lượng phương tiện vận tải lớn. “Dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4, chúng tôi đã triển khai kiểm tra các phương tiện xe khách về các tiêu chí an toàn trước khi xuất bến. Trước, trong và sau những ngày lễ, chúng tôi tăng cường 100% quân số để kiểm soát tại hai cổng bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, đảm bảo không xảy ra tình trạng xe chở quá số người; Bố trí tổ tuần tra để xử lý nghiêm phương tiện vi phạm về đậu, đỗ đón trả khách và chống ùn tắc trên đường”, ông Vinh nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm khẳng định đến thời điểm này các phương án phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của bến đã sẵn sàng. Các khu vực dịch vụ, sân đỗ, phương án bảo đảm an ninh bến xe đã bắt đầu được triển khai. Tương tự, ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cũng cho biết, mọi phương án bảo đảm an ninh, an toàn cũng như phục vụ hành khách đã được chuẩn bị chu đáo. “Dự kiến lượng khách đến bến dịp nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 130% so với thường ngày. Vì vậy, lượng xe vận chuyển hành khách cũng dự kiến tăng thêm khoảng từ 50 - 70 lượt xe/ngày, tập trung chủ yếu trong các chiều thứ sáu và thứ bảy tới đây”, ông Trúc nói và cho biết, công an phường, quận đã có phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp giải tỏa ùn tắc cả trong và ngoài bến.

2

Bến phà Cát Lái sẽ huy động và tăng cường thêm nhiều chuyến phà để phục vụ người dân dịp lễ 30/4 - Ảnh: Vĩnh Phú

Trạm thu phí gây ùn tắc sẽ bị phạt nặng

Hiện, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương trung bình mỗi ngày có khoảng 27.000 lượt phương tiện lưu thông. Dự kiến, thời gian nghỉ lễ sẽ tăng lên trên 30.000 lượt phương tiện. Lãnh đạo Trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương cho biết đã chuẩn bị phương án xử lý khi có lượng phương tiện tăng đột biến. Tại Trạm thu phí Chợ Đệm hiện có 4 làn đi vào và 8 làn đi ra; Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa có 4 làn đi vào và 7 làn đi ra. Đơn vị cũng lên phương án dự phòng, trường hợp lượng phương tiện đi vào trạm thu phí tăng sẽ cử nhân viên ra phát thẻ trực tiếp cho tài xế để hạn chế ùn tắc trước cổng vào trạm thu phí.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài nên dự báo có thời điểm lượng phương tiện đi vào và đi ra đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rất đông. Ngày bình thường có khoảng 30.000 lượt phương tiện lưu thông, dự báo dịp lễ sẽ có khoảng 45.000 lượt.

Khoản 9, Nghị định 46 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTĐB và đường sắt quy định: Phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với tổ chức thu phí đường bộ vi phạm, không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc triển khai các giải pháp để khắc phục ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

“Hệ thống ITS trên tuyến đã hoàn thành nên đơn vị sẽ giám sát qua camera. Từ hệ thống camera, bộ phận kỹ thuật sẽ quan sát thấy lượng phương tiện từ hướng nào chuẩn bị vào đường cao tốc đông sẽ có phương án xử lý, mở thêm làn thu phí cho hướng có xe đông, thậm chí là mở thêm các làn ngược chiều nhưng có sự điều tiết của lực lượng tuần đường để hạn chế ùn tắc trước trạm thu phí và đảm bảo an toàn giao thông”, bà Phương nói.

Với tuyến cao tốc huyết mạch cửa ngõ phía Nam Thủ đô, trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các phương án tổ chức tuyên truyền cho các chủ phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như: Hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 - 9h, chiều từ 16-18h để tránh hiện tượng ùn tắc cục bộ; giữ khoảng cách an toàn theo quy định giữa các phương tiện.

“Chúng tôi đã có phương án phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra, kiểm soát để xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trong dịp nghỉ lễ. Đối với công tác thu phí, Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã chuẩn bị sẵn sàng phương án mở 3 làn thu phí ngược chiều hướng Cầu Giẽ - Pháp Vân khi chiều đi từ Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ trong những ngày đầu nghỉ lễ. Ngược lại, những ngày kết thúc nghỉ lễ, chúng tôi sẽ mở thêm 3 làn thu phí ngược chiều hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thuận tiện nhất”, ông Khôi nói.

Đối với điểm đen ùn tắc tại nút giao Pháp Vân, theo ông Khôi, đơn vị quản lý vận hành, khai thác tuyến đường sẽ phối hợp chặt với Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) tiến hành phân làn từ xa để hạn chế ùn tắc vào các giờ cao điểm trong dịp nghỉ lễ.

Tổng Cục Đường bộ VN mới đây cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, ATGT dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Các trạm có nguy cơ ùn tắc, nhất là các trạm cửa ngõ vào các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ chí Minh cần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện trong việc mua vé qua trạm; phải mở barie giải tỏa phương tiện trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.