• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Sà lan đầy cát đột nhiên chìm, hai mẹ con chết thảm

27/10/2018, 18:54

Khi lấy đủ cát, thuyền trưởng nhổ neo chuẩn bị di chuyển, sà lan bất ngờ bị chìm làm hai mẹ con chết thảm

IMG_1960

Đoạn sông nơi vụ tai nạn xảy ra

Chiều 27/10, Ban ATGT tỉnh An Giang xác nhận trên địa bàn huyện An Phú vừa xảy ra một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng khiến 2 mẹ con chết thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 27/10, Sà lan số: AG228. 61 do anh Trần Văn Triều (SN 1991, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là thuyền trưởng, đang neo đậu cạnh xáng cạp số  LA-06812 (trên sông Hậu thuộc ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để lấy cát.

Trên sà lan lúc này còn có có 3 người nữa là cha nuôi anh Triều, ông Nguyễn Văn Khoanh (SN 1964), cùng vợ và con trai anh Triều là chị Trịnh Thị Kim Ba (SN 1990) và cháu Trần Văn Triệu (SN 2016).

Khi sà lan lấy đủ cát, anh Triều nhổ dây neo để chuẩn bị di chuyển thì bất ngờ bị chìm. Lúc này, anh Triều và ông Khoanh bơi được vào bờ, còn chị Ba và cháu Triệu bị kẹt và chìm theo sà lan.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Ban ATGT cho biết, hiện tại thi thể hai mẹ con chị Ba đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.