Xã hội

Rừng phòng hộ nghi bị đốt, lấy gỗ: TP Hạ Long chỉ đạo gì?

01/06/2022, 14:43
image

TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa có văn bản yêu cầu xác minh, xử lý việc chặt phá rừng thông sau phản ánh của Báo Giao thông.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng Kinh tế TP Hạ Long cho biết, ngay sau khi Báo Giao thông đăng tải bài viết "Quảng Ninh: Rừng phòng hộ nghi bị đốt, lấy gỗ" UBND TP Hạ Long đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, xử lý việc chặt gỗ rừng thông chết do cháy tại đồi Hùng Thắng.

img

Số gỗ thông trong khu rừng phòng hộ bị cháy đang là vật chứng phục vụ công tác điều tra bị khai thác, vận chuyển đi nơi khác

Theo công văn số 419 ngày 31/5/2022 do ông Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long ký đã yêu cầu Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp cùng Phòng Tài nguyên - môi trường, Hạt Kiểm lâm thành phố và UBND phường Hùng Thắng để xác định ranh giới giao đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng cảnh quan môi trường Hạ Long, làm rõ nguồn gốc cây trồng bằng nguồn vốn ngân sách trong khu vực rừng bị cháy để làm cơ sở điều tra, xử lý theo quy định. Thời gian thực hiện hoàn thành trong ngày 1/6/2022.

Đồng thời, cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan để Hạt Kiểm lâm, công an thành phố làm cơ sở kiểm tra, xác định theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo chung, báo cáo UBND TP Hạ Long trong ngày 10/6/2022

Công văn cũng giao Hạt Kiểm lâm thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ việc chặt phá cây trồng tại hiện trường vụ cháy rừng ngày 3/1/2021 trên địa bàn phường Hùng Thắng (là tang vật, hiện trường vụ cháy rừng). Chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra, Công an TP Hạ Long để xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc khai thác trái phép rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Giao Công an TP Hạ Long khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra vụ cháy rừng ngày 3/1/2021 theo nội dung chỉ đạo của UBND TP Hạ Long tại văn bản số 42, ngày 5/1/2021

Giao UBND phường Hùng Thắng chủ trì phối hợp với Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý việc san, gạt trái phép làm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng đến rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực cháy rừng ngày 3/1/2021.

img

Vấn đề san, gạt đường giao thông của hộ ông Đào Xuân Sẵn đang được chỉ đạo xác minh, làm rõ

Công văn của UBND TP Hạ Long cũng giao Phòng Tài nguyên – môi trường chủ trì kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất trồng cây lâu năm tại khu vực hộ gia đình ông Đào Xuân Sẵn được giao quản lý rừng. Đề xuất biện pháp xử lý, thu hồi theo quy định (nếu xác định vị vi phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định).

UBND TP Hạ Long cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên – môi trường báo cáo kết quả giải quyết của đơn vị về UBND TP Hạ Long qua Phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo chung trước ngày 10/6/2022.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/5/2022, Phòng Kinh tế TP Hạ Long đã có báo cáo số 144 và biên bản về việc chặt phá rừng thông chết do cháy tại đồi Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thì đã chỉ rõ trong biên bản hiện trường kiểm tra ngày 25/5/2022: Về hiện trạng, diện tích khai thác cây thông hoảng 1 ha. Khu vực khai thác là hiện trường vụ cháy rừng ngày 3/1/2021 đã được UBND TP Hạ Long giao cho công an thành phố điều tra, xử lý từ ngày 5/10/2021.

Số lượng cây khai thác kiểm đếm trên diện tích này đến ngày 25/5/2022 khoảng 50 cây có đường kính trung bình từ 18-30cm, chiều cao vút ngọn khoảng 8-12m.

Tại hiện trường còn khoảng 20 khúc gỗ thông dài 2m; xung quanh còn nhiều cây thông, keo bị chết do cháy chưa bị khai thác.

Cũng qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn đường mới gạt dài khoảng 150m, rộng 4m, chênh cốt 0,8m ở vạt rừng này.

img

Những chiếc xe chở gỗ thông trong vùng rừng bị cháy đang còn tranh chấp vô tư ra khỏi rừng.

Báo cáo của Phòng Kinh tế cũng chỉ rõ, ông Đào Xuân Sẵn nhận đã tổ chức khai thác số gỗ thông bị chết do khẳng định là cây của gia đình tự bỏ vốn ra trồng; việc khai thác thông chết và dọn cỏ, thực bì để cây keo phát triển.

Cùng với đó, đại diện UBND phường Hùng Thắng và ông Đào Xuân Sẵn đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ ranh giới phần đất gia đình được giao với phần diện tích giao khoán của Công ty CP Đầu tư Phát triển Tài nguyên.

Trên cơ sở ý kiến của đại diện UBND phường Hùng Thắng và ông Đào Xuân Sẵn, lãnh đạo Phòng Kinh tế TP Hạ Long đã chỉ ra rằng: Theo bản đồ thiết kế chăm sóc, xây dựng đường băng cản lửa năm 2010 thuộc Tiểu khu 99 nằm trong Dự án 661 của Ban Quản lý rừng đặc dụng cảnh quan môi trường Hạ Long (đã giải thể) thì vị trí khai thác cây thông chết thuộc Lô a2, Khoảnh 34, Tiểu khu 99 trồng thông nhựa năm 1997; lô g2, Tiểu khu 99 trồng thông nhựa năm 1996 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo bản đồ kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 TP Hạ Long theo quyết định 3722, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh thì vị trí khai thác có khoảng 900m2 nằm trong ranh giới quy hoạch rừng sản xuất; 9.100m2 nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Còn theo bản đồ hiện trạng thu hồi đất Ban Quản lý rừng đặc dụng cảnh quan môi trường Hạ Long bàn giao cho UBND TP Hạ Long ngày 4/6/2018 thì vị trí khai thác nằm trong ranh giới rừng sản xuất còn lại thu hồi giao cho UBND TP nằm trong ranh giới được giao và chồng đè hộ dân.

img

Gia đình ông Đào Xuân Sẵn tự ý mở đường, khai thác gỗ thông trong diện tích rừng phòng hộ đang có tranh chấp.

Tại biên bản, cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình ông Đào Xuân Sẵn không được tiếp tục chặt những cây thông do cháy, giữ nguyên hiện trường để cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xác định rõ ranh giới giao đất của gia đình ông Sẵn với ranh giới mà UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Lâm trường Hòn Gai (sau này đã được Ban Quản lý rừng đặc dụng cảnh quan môi trường Hạ Long giao cho Công ty CP Đầu tư phát triển tài nguyên).

Liên quan đến vấn đề các văn bản chỉ đạo của UBND TP Hạ Long, Phòng Kinh tế TP Hạ Long, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Bá Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển tài nguyên cho biết: Trong biên bản, báo cáo của Phòng Kinh tế gửi UBND TP Hạ Long ngày 31/5 chỉ thể hiện phần diện tích trên thực địa mà gia đình ông Đào Xuân Sẵn đang tiến hành chặt hạ gỗ thông trên trong những ngày cuối tháng 5 này thôi.

Thực tế, thì qua công tác tuần tra, bảo vệ của doanh nghiệp và kiểm đếm thì số cây thông đã bị chặt lên tới khoảng 1.000 cây trên diện tích gần 5ha mà không được ngăn chặn kịp thời.

img

Số gỗ thông trong khu rừng bị cháy vẫn bị khai thác dù cơ quan chức năng đã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh do nhân viên Công ty CP Phát triển Tài nguyên chụp ngày 31/5/2022 cung cấp.

"Toàn bộ diện tích mà công ty được cơ quan chức năng TP Hạ Long giao cho doanh nghiệp là rừng phòng hộ. Số diện tích rừng bị cháy ngày 3/1/2021 do doanh nghiệp quản lý nằm trong rừng phòng hộ. Đến thời điểm này, doanh nghiệp chưa nhận được quyết định cụ thể về việc phân loại rừng, trong đó có phần diện tích đã đưa ra thành rừng sản xuất của cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi đó, nếu tính thời giá hiện nay khoảng 8-10 triệu đồng/m3 gỗ thông thì số gỗ đã khai thác, vận chuyển đi đã lên tới hàng trăm triệu đồng đó là chưa tính tiền công trồng, chăm sóc diện tích gỗ thông này hàng chục năm nay từ ngân sách nhà nước đã lên tới hàng trăm triệu đồng", ông Mạnh nói.

>>> Clip: Tình trạng chặt hạ gỗ trong khu vực rừng phòng hộ bị cháy đang tranh chấp vẫn diễn ra trong ngày cuối tháng 5 vừa qua do Công ty CP Phát triển tài nguyên quay lại được:

Cũng theo vị lãnh đạo Công ty CP Phát triển tài nguyên thì tại nhiều biên bản của cơ quan chức năng TP Hạ Long đều yêu cầu hộ ông Đào Xuân Sẵn không được tiếp tục chặt hạ gỗ để bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, xử lý nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng ngày 3/1/2021 cũng như phục vụ việc xác định rõ ranh giới quản lý giữa 2 bên.

Tuy nhiên, ngày 31/5/2022, Công ty tiếp tục phát hiện gia đình ông Đào Xuân Sẵn vẫn đang khai thác số gỗ thông bị cháy trong khu vực đang tranh chấp. Đây là việc làm coi thường pháp luật, do vậy, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý cương quyết nhằm bảo vệ tài sản của nhà nước.

Trước đó, ngày 31/5, Báo Giao thông có bài “Quảng Ninh: Rừng phòng hộ nghi bị đốt, lấy gỗ” phản ánh về vụ cháy rừng phòng hộ tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long từ đầu năm 2021 nhưng chưa được cơ quan chức năng của địa phương vào cuộc xử lý dứt điểm dẫn đến nảy sinh tranh chấp, kiến nghị kéo dài giữa các bên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.