• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Ra mắt Đội Thanh niên xung kích cứu nạn cứu hộ

28/09/2014, 17:20

Mới đây, Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã tổ chức Lễ ra mắt Đội Thanh niên xung kích phòng chống thiên tai, PCCC, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo ANTT.

Mới đây, Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã tổ chức Lễ ra mắt Đội Thanh niên xung kích phòng chống thiên tai, PCCC, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo ANTT.

Ra mặt
Ra mắt đội Thanh niêm xung kích 

Theo đó, Đội Thanh niên xung kích có 52 đoàn viên thanh niên là cán bộ, chiến sỹ của Công an thành phố được bố trí thành 1 trung đội gồm 4 tiểu đội nam và 1 tiểu đội nữ.

Mục đích của việc thành lập đội thanh niên xung kích là nhằm huy động tối đa các lực lượng Công an thành phố nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên phát huy tính tiên phong, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo ANTT góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lòng nhân dân.

Tại buổi lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Văn Thảo - Trưởng Công an TP. Quy Nhơn, Trưởng Ban Chỉ huy Đội Thanh niên xung kích phòng chống thiên tai, PCCC, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo ANTT; đã phát biểu chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tiểu đội đó là: 4 tiểu đội nam tham gia các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tiểu đội nữ thực hiện nhiệm vụ hậu cần và tham gia giải quyết khiếu kiện tập trung đông người, cưỡng chế,… Các tiểu đội phải đảm bảo quân số ứng trực để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu và đạt hiệu quả tốt hơn.

                                                                   Đoan Thục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.