• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Bộ Công an đề xuất rút gọn quy định đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm

16/12/2019, 06:03

Trước thực trạng không đủ bãi trông giữ phương tiện vi phạm…, Bộ Công an đề xuất mở rộng quy định người vi phạm có thể đặt tiền bảo lãnh xe.

Hàng chục nghìn phương tiện đang bị tạm giữ, trong đó có nhiều xe đã hư hỏng, gây ra sự lãng phí rất lớn (Trong ảnh: Bãi giữ xe vi phạm, xe TNGT của Đội CSGT số 4 và Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy). Ảnh: Văn Huế

Hơn 37.000 ô tô, xe máy bị tịch thu thành sắt vụn

Bộ trưởng Công an hay Chủ tịch tỉnh ký quyết định thanh lý?
Tại phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng nêu thực tế, trong quy định về xử lý phương tiện bị tịch thu, Nghị định số 29/2018 quy định Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan TƯ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyền phân cấp cho cấp dưới phê duyệt phương án xử lý phương tiện bị tịch thu. Công an Hải Phòng nếu phân cấp theo ngành dọc thì trực thuộc Bộ Công an nhưng nếu đối chiếu theo góc độ quản lý địa bàn thì lại là cơ quan cấp dưới của UBND TP Hải Phòng.

“Hiện chưa có quy định cụ thể Công an TP Hải Phòng là cơ quan có thẩm quyền thuộc Trung ương hay thuộc địa phương. Do đó, khi xử lý phương tiện vi phạm bị tịch thu, Công an TP Hải Phòng nêu quan điểm là trình Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phê duyệt. Trong khi đó quan điểm của Sở Tư pháp Hải Phòng là trình Bộ trưởng Bộ Công an”, đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết.

Ý kiến này đã được đoàn công tác Ủy ban Pháp luật Quốc hội tiếp nhận, bởi không chỉ Công an Hải Phòng, công an các địa phương khác trong cả nước vẫn chưa có văn bản cụ thể quy định họ là đơn vị thuộc Bộ Công an hay thuộc UBND tỉnh. Do đó, công an các tỉnh vẫn đang loay hoay chưa biết văn bản trình phê duyệt phương án thanh lý xe thì ai sẽ ký duyệt. Việt Hòa


Góc sân trụ sở Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) luôn có hàng trăm chiếc xe máy bị tạm giữ, tịch thu vì vi phạm giao thông. Có những chiếc xe mới bị tạm giữ, nhưng cũng có những xe nằm đây đã vài năm, hoen gỉ, không khác gì đống sắt vụn.

Tương tự, tại Công an TP Hải Dương, lượng xe máy bị tạm giữ, tịch thu lên tới vài trăm chiếc, hiện đơn vị phải thuê một khu kho bãi có lán 2 tầng của một doanh nghiệp làm nơi chứa phương tiện vi phạm. Đại diện lãnh đạo Đội CSGT TP Hải Dương cho biết: “Có những chiếc xe bị tạm giữ, tịch thu đã vài năm, hư hỏng nặng như sắt vụn, chủ nhân chắc chắn không nhận lại bởi nếu nhận phải tiền trả phí lưu kho còn nhiều hơn giá trị xe. Ngay cả đấu giá chiếc xe này, cũng chưa chắc đủ tiền thuê vận chuyển từ kho ra ngoài”.

Trung tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội Xử lý vi phạm, tuyên truyền (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, hiện Công an tỉnh đang phải hợp đồng thuê kho bãi của một số doanh nghiệp, công ty để chứa xe vi phạm giao thông, phí trông giữ xe này sẽ do chủ xe chi trả khi làm thủ tục lấy xe. Nhưng thời gian qua, nhiều chủ xe không chấp hành quyết định xử phạt, bỏ xe lại; hoặc không chứng minh được chủ sở hữu xe, dẫn đến tình trạng xe “chết” trong bãi. Lúc này cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục tịch thu, thanh lý, tiêu hủy và quy trình này tốn khá nhiều thời gian.

“Đơn vị sẽ thông báo 2 lần trên các phương tiện thông tin đại chúng, mỗi lần cách nhau 3 ngày và có niêm yết ở cơ quan; đồng thời thông báo đến công an các địa phương trong 30 ngày để tìm chủ sở hữu xe. Trường hợp xe không có ai đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục giám định, xác định xe có phải là tang vật vụ án, trộm cắp hay không. Sau đó, là tiến hành thanh lý thông qua đấu thầu”, Trung tá Hiểu cho hay.

Tại TP HCM, nhiều bãi giữ xe máy vi phạm giao thông đang quá tải nghiêm trọng, khá nhiều xe đã có dấu hiệu rỉ sét, hư hỏng. Lãnh đạo một Đội CSGT ở ngoại thành TP HCM cho biết, để hoàn tất quá trình thanh lý khoảng 100 chiếc xe, thường mất cả năm trời làm thủ tục.

Tình trạng xe bị tạm giữ, tịch thu chất đống tại những kho bãi khiến một thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã phải thốt lên: “Tôi có cảm giác lực lượng công an đang phải xử lý môi trường thay cho những nhà sản xuất xe. Các doanh nghiệp sản xuất xe bán ra thị trường, người dân điều khiển xe tới khi hết date, bị công an tạm giữ thì bỏ lại. Tại một số bãi giữ xe của lực lượng công an, xe hỏng hóc xếp đống trên các bãi lâu đến mức cỏ mọc lút đến ngang xe vừa mất vệ sinh môi trường, vừa gây lãng phí lớn”.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Từ năm 2013 đến tháng 9/2019, công an các đơn vị, địa phương đã tạm giữ gần 4,3 triệu phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có 248.938 ô tô (chiếm 5,8%) và gần 4 triệu mô tô. Đến tháng 9/2019, tại các đơn vị địa phương còn tồn đọng 136.989 xe vi phạm hành chính quá thời hạn bị tạm giữ chưa xử lý được, gồm 722 ô tô, 134.073 mô tô và 2.144 phương tiện khác.

“Việc tạm giữ quá lâu dẫn đến tình trạng nhiều phương tiện bị hỏng hóc, cũ nát, không sử dụng được”, tướng Ngọc nói và cho biết thêm, trong tổng số 136.989 phương tiện tồn đọng có 99.983 phương tiện còn sử dụng được, 37.006 phương tiện chỉ có thể bán sắt vụn.

Đặt tiền bảo lãnh để giữ lại xe vi phạm

Rút gọn quy trình đấu giá xe
Bên cạnh đề xuất mở rộng quy định dùng tiền bảo lãnh phương tiện bị tạm giữ, Bộ Công an cũng đề nghị sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng rút gọn quy trình đấu giá xe vi phạm giao thông bị tạm giữ, tịch thu.
Theo đó, Bộ Công an đề xuất đối với phương tiện quá thời hạn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 ngày, nếu người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì cơ quan có thẩm quyền thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Quá thời hạn 30 ngày mà chủ phương tiện không đến nhận, không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu, bán đấu giá phương tiện vi phạm hành chính.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, việc rút gọn các thủ tục xử lý tài sản, tránh để tồn đọng lâu ngày, bỏ quy định về phí lưu kho, phí bến bãi sẽ thuận lợi cho cả lực lượng chức năng và người dân. Việt Hòa


Tại phiên giải trình của Uỷ ban Pháp luật về tạm giữ, tịch thu phương tiện vi phạm giao thông vừa được tổ chức mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng hình thức đặt tiền bảo lãnh để được giữ phương tiện vi phạm dưới sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Quy định này nhằm hạn chế việc đưa các phương tiện về nơi tạm giữ.

Theo Thiếu tướng Ngọc, quy định về đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông đường bộ theo thủ tục hành chính đã thực hiện từ lâu nhưng hiệu quả rất hạn chế. Từ năm 2013 đến nay, cả nước chỉ có 392 trường hợp bảo lãnh xe bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Nguyên nhân của thực trạng này là theo quy định thì mức nộp tiền bảo lãnh ít nhất bằng mức tiền phạt đóng tối đa của khung hình phạt dành cho hành vi vi phạm. Do đó, các chủ phương tiện có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giá trị phương tiện thấp thì sẽ không có nhu cầu bảo lãnh phương tiện. Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục bảo lãnh còn chưa cụ thể, rõ ràng, chưa thuận tiện cho người vi phạm.

Về đề xuất này, một lãnh đạo Phòng CSGT Quảng Bình cho biết, đây là giải pháp “hay nhưng khó”. Hiện nay, Luật xử lý vi phạm hành chính với các thông tư đều cho phép người vi phạm khi bị tạm giữ xe có quyền cược tiền để đảm bảo việc xử phạt.

Tuy nhiên, muốn được cược tiền thì người vi phạm phải quay về làm đơn trình bày, có xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị đang công tác. Sau 2 ngày mới đem tiền đến cược, số tiền này phải cao hơn hoặc tối thiểu bằng số tiền bị phạt, sau đó sẽ được mang phương tiện về nhà.

Thế nhưng trong thực tế, không phải ai cũng có tiền để cược; người đi xe thuê, xe mượn vi phạm rồi lại cho họ cược tiền lấy xe đi tiếp thì có chủ xe nào đồng ý? Thêm đó, với những lỗi như phương tiện hết hạn kiểm định, lái xe không có bằng, lái xe vi phạm nồng độ cồn, say rượu... mà chỉ cần cược tiền là cho đi thì sẽ gây nguy hiểm cho xã hội.

Ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: Kiểm tra thực tế, nhận thấy quy định về đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông đường bộ theo thủ tục hành chính đã thực hiện từ lâu nhưng hiệu quả rất hạn chế. “Bản thân anh em CSGT cũng phản ánh là họ rất ngại khi tuyên truyền, nói với người vi phạm về quy định này bởi sợ bị người dân hiểu lầm là “anh đưa tiền cho tôi để tôi thả phương tiện vi phạm của anh về”.

Do đó, hiện người dân hầu như không biết về quy định này. Bộ Công an đề xuất mở rộng phạm vi quy định người vi phạm được phép đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm nhằm hạn chế việc tạm giữ, tịch thu phương tiện. Mục tiêu là những phương tiện lớn, cồng kềnh như: Ô tô, xe tải, xe container nếu bị tạm giữ, tịch thu thì rất khó khăn trong quản lý, kho bãi không đủ chỗ. Việc dùng tiền bảo lãnh là nội dung khá nhạy cảm, chính vì vậy muốn quy định này sớm đi vào thực tế thì ngay bản thân lực lượng công an phải đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức sáng tạo”, ông Xuyền nói.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật cho biết, đang tổng hợp, nghiên cứu để báo cáo Quốc hội về đề xuất này của Bộ Công an. Mục tiêu là quy định nộp tiền bảo lãnh phương tiện vi phạm vừa phải đảm bảo tính răn đe hành vi vi phạm, chặt chẽ không có kẽ hở pháp luật đồng thời lại phải thuận lợi cho người dân và lực lượng thực thi pháp luật tại hiện trường.

Ông Trần Hữu Minh (Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia):
Quy trình rườm rà, dễ sinh tiêu cực

Việc cho đặt tiền để bảo lãnh xe có khả thi hay không phụ thuộc vào việc chúng ta chuẩn bị các điều kiện gián tiếp để thực hiện có đầy đủ không. Cụ thể là nền tảng các quy định pháp luật khác để hỗ trợ, các điều kiện về nguồn lực con người, trang thiết bị, cũng như công tác phối hợp trong xử lý vi phạm và tuyên truyền. Có thể đánh giá được tính khả thi và hiệu quả khi có phương án cụ thể về những vấn đề này.

Chắc hẳn, sẽ có nhiều ý kiến lo ngại, nếu đề xuất này thành hiện thực sẽ tác động không tốt đến ATGT, người vi phạm sẽ “nhờn luật” khi họ nghĩ rằng khi vi phạm không lo giữ bị giữ phương tiện, cứ nộp tiền là xong. Tôi thì hoàn toàn không nghĩ như vậy, trong điều kiện của Việt Nam, một số chuyên gia cho rằng việc phức tạp hóa quy trình xử phạt có thể là một nguyên nhân dẫn tới những bất cập tiêu cực như: Xin xỏ, điện thoại nhờ người thân, bất hợp tác, thậm chí chống đối... của người vi phạm.

Khi quy trình xử phạt rườm rà thì ngay bản thân lực lượng chức năng cũng khó thực hiện, và qua đó cũng có thể dẫn tới bỏ qua vi phạm. Bởi vậy đơn giản hóa quy trình xử phạt, làm sao cho quá trình can thiệp, tác động của các cơ quan nhà nước ít hơn nhưng thật nhanh và mạnh là đòi hỏi từ thực tế hiện nay.

Các giải pháp trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ trên đều cần thiết, tuy nhiên chúng chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả trên nền tảng một hệ dữ liệu quốc gia về trật tự ATGT (bao gồm: Các thông tin về phương tiện, người lái, vi phạm và tai nạn giao thông...) cho phép quản lý đối với hành vi tái phạm và xử phạt lũy tiến với hành vi tái phạm.

Trần Duy (Ghi)

Trung tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội Xử lý vi phạm, tuyên truyền, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh:
Phải giám sát chặt phương tiện được bảo lãnh

Theo quy định, tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được giữ, bảo quản phương tiện. Tuy nhiên, chiếc xe này phải được quản lý dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và không được lưu hành. Bởi nếu không giám sát được, chủ xe có thể tiếp tục sử dụng phương tiện được bảo lãnh để gây ra các vi phạm khác.Hữu Tuấn (Ghi)

Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình:
Cần quy định trường hợp cụ thể

Việc đề xuất nộp tiền bảo lãnh xe vi phạm là cách làm hợp lý giúp khắc phục dần những hạn chế trong công tác quản lý xe vi phạm giao thông bị tạm giữ, tịch thu. Tuy nhiên, trong quy định cũng cần ghi rõ, việc này chỉ nên áp dụng với một số đối tượng và một số trường hợp cụ thể. Ví dụ, nếu người điều khiển phương tiện có mức nồng độ cồn vượt quá quy định, không phải là chủ sở hữu hoặc phương tiện có nghi vấn liên quan đến hoạt động phi pháp thì không được áp dụng hình thức đóng tiền bảo lãnh phương tiện.

Lê Tâm (Ghi)

Các nước hiếm khi tạm giữ phương tiện

Một phiên bán đấu giá xe vi phạm giao thông khi hết thời hạn thu giữ để gây quỹ cộng đồng, nơi những chiếc xe hơi được bán với giá tương đương những phương tiện đã qua sử dụng

Tại các quốc gia phát triển, việc xử lý các phương tiện bị tạm giữ khi vi phạm giao thông được tổ chức khá đơn giản và hiệu quả. Ở Mỹ và các nước ở châu Âu, nhà chức trách và lực lượng chức năng hiếm khi tạm giữ phương tiện của người dân trừ khi những phương tiện đó gây ra các vụ tai nạn chết người hoặc là xe tang vật của các vụ án cũng như xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hệ thống quản lý phương tiện giao thông ở những quốc gia này được xây dựng và vận hành một cách rất khoa học, hiệu quả và có tính minh bạch cao. Hơn nữa, các quốc gia này có chủ trương quản lý, xử phạt và nhấn mạnh trách nhiệm của chủ phương tiện chứ không phải bản thân các loại xe vi phạm.

Ngay cả với những phương tiện bị liệt vào danh sách buộc phải bị tạm giữ hay tịch thu, tùy vào tính chất của từng vụ việc mà thời hạn tạm giữ, tịch thu được tính toán một cách cụ thể, có thời hạn từ 1 - 3 tháng hoặc hơn nhưng không kéo dài quá 1 năm.

Hết thời hạn đã xác định, nếu không có khiếu nại hoặc người đến nhận xe hợp pháp sẽ có hai phương án được tiến hành gồm: Tiêu hủy, tái chế (đối với các phương tiện không thể chứng minh nguồn gốc, giá trị không cao hay không còn sử dụng được).

Ngoài ra, với những phương tiện có giá trị, còn đủ chất lượng để lưu hành an toàn, các địa phương sẽ tổ chức bán đấu giá công khai, tiền thu được sẽ được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau tùy chính quyền từng ban, vùng quyết định, chẳng hạn như cho thể bổ sung cho ngân sách địa phương, làm từ thiện hoặc xây dựng quỹ hỗ trợ nạn nhân TNGT... Tất cả quá trình từ lúc công bố, mời khách mua đến thu tiền, sử dụng tiền bán đấu giá phương tiện vi phạm đều được công khai, minh bạch cho dân chúng được biết.

Hòa Bình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.