• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Quy trách nhiệm Chủ tịch các cấp nếu để xe quá tải lộng hành

22/04/2015, 16:04

Đây là ý kiến của Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng.

IMG_2695
Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương sáng 22/4

Đây là ý kiến của Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đưa ra tại buổi làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác đảm bảo ATGT và kiểm soát trọng tải xe diễn ra sáng nay 22/4 tại Hải Dương. Lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu công an tỉnh Hải Dương cần xử lý nghiêm các đối tượng lái xe chống đối người thi hành công vụ để làm mẫu cho các địa phương.

 Là 1 trong 5 địa phương có số người chết vì TNGT cao nhất cả nước, 3 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn Hải Dương đã xảy ra 49 vụ TNGT và 9 vụ va chạm giao thông làm chết 52 người, bị thương 28 người.  So với năm 2014, dù số vụ giảm 19,9% số, song số người chết và số người bị thương tại Hải Dương tăng đến 57,6%, mặc dù trong 3 tháng đầu năm 2015, các lực lượng chức năng Hải Dương đã xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 20 tỷ đồng, tước gần 1.000 GPLX.

Liên quan đến việc kiểm soát tải trọng xe, Hải Dương là địa phương được đánh giá là đi đầu cả nước trong thời gian qua. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng Hải Dương đã kiểm tra trên 3.700 phương tiện, phát hiện trên 700 phương tiện vi phạm, phạt 13,7 tỷ đồng, nhờ đó, tỷ lệ phương tiện vi phạm tải trọng tại Hải Dương đã giảm rõ rệt từ 30% trong năm 2014 xuống còn 18% trong quý I/2015.

Theo ông Nguyễn Trọng Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Việc đảm bảo ATGT được Hải Dương xác định là nhiệm vụ cấp thiết, trên tinh thần đó, Hải Dương đã triển khai rất quyết liệt và đồng bộ từ công tác TTKS, tuyên truyền vận động, đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền các cấp.

Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc  gia Khuất Việt Hùng đánh giá Hải Dương là một trong những địa phương rất quyết liệt trong công tác đảm bảo ATGT và kiểm soát tải trọng xe thời gian qua. Tuy nhiên, để làm tốt việc duy trì, lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc Gia cũng đề nghị địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo trật tự ATGT và kiểm soát tải trọng trên địa bàn trong thời gian tới.

“Hải Dương cần xử lý kiên quyết, nghiêm khắc đối với các trường hợp lái xe chống đối lực lượng chức năng và hiện tượng “cò mồi” để làm mẫu cho các địa phương khác học tập”, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia, Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.