• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi ở Gia Lai hơn 50 triệu đồng

Chung tay vì ATGT

Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi ở Gia Lai hơn 50 triệu đồng

07/07/2022, 19:08

Báo Giao thông và Ban ATGT tỉnh Gia Lai trao 53 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ gia đình có 3 cháu bé mồ côi là nạn nhân của TNGT.

Ngày 7/7, Báo Giao thông phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ do TNGT ở Chư Sê.

Đại diện Báo Giao thông trao số tiền 53 triệu đồng cho gia đình nạn nhân có 2 người thân gặp TNGT tử vong ở Gia Lai.

Trước đó, tối 26/6, anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, TT. Chư Sê, H. Chư Sê) điều khiển xe mô tô, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1993) lưu thông trên QL25 để trở về nhà sau một ngày làm việc tại xưởng bún ở thôn Phú Cường, X. Ia Pal (Chư Sê).

Khoảng 20h cùng ngày, khi đôi vợ chồng lưu thông đến Km 175+700m trên Quốc lộ 25 đã va chạm vào xe mô tô của anh Siu Quên (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê). Anh Tuấn Anh và chị Ngọc Minh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Do vết thương quá nặng nên đôi vợ chồng này đã tử vong sau đó.

Vụ TNGT đã cướp đi tính mạng của đôi vợ chồng trẻ đồng thời đẩy 3 người con (8 tuổi, 2 tuổi và 10 tháng tuổi) thành mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Để xoa dịu nỗi đau TNGT và chung tay hỗ trợ gia đình những nạn nhân của vụ TNGT, Báo Giao thông đã cử phóng viên đến gia đình nạn nhân tìm hiểu hoàn cảnh gia đình có người thân gặp nạn. Bài viết: "3 trẻ mồ côi cha mẹ sau TNGT: Nhói lòng bé con bú ngón tay trong đám tang" kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay vì nạn nhân của vụ tai nạn.

Ngày 7/7, đại diện Báo Giao thông, Văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương huyện Chư Sê đã thăm hỏi động viên gia đình bà Vũ Thị Trà tại tổ 9, TT. Chư Sê, H. Chư Sê. Tại đây, Báo Giao thông đã trao số tiền 53 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông và ủng hộ bạn đọc gửi đến gia đình có 3 cháu bé mồ côi trước sự chứng kiến của gia đình, chính quyền địa phương.

Bà Vũ Thị Trà đại diện gia đình nhận số tiền hỗ trợ đồng thời cho biết: "Gia đình chúng tôi đã làm mộ cho 2 con. Giờ các con đã mồ yên mả đẹp rồi. Tôi và gia đình sẽ cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy các cháu đến tuổi trưởng thành".

"Tai nạn xảy ra quá đột ngột, gia đình đã trải qua nỗi đau quá lớn. Trong tang gia bối rối, gia đình đã nhận được tình cảm của mọi người. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo Giao thông, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Và thông qua Báo Giao thông, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, tổ chức, các Mạnh Thường Quân - những người đã chung tay hỗ trợ gia đình, hỗ trợ các cháu của tôi. Gia đình chúng tôi sẽ chung tay chăm lo cho các cháu, còn đối với số tiền ủng hộ chúng tôi sẽ sử dụng hợp lý nhất để đảm bảo tương lai cho các cháu của tôi", bà Trà chia sẻ thêm.

Ông Phan Hữu Hiếu, Chánh văn phòng Ban ATGT ôm cháu bé 10 tháng tuổi - con của đôi vợ chồng tử vong do TNGT.

Ông Phan Hữu Hiếu, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết: "TNGT đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình. Nhất là 3 cháu bé còn rất nhỏ nhưng phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các cháu" ông Hiếu nói đồng thời cho rằng, "Mọi sự bù đắp chỉ xoa dịu nỗi đau và không gì có thể thay thế được tình yêu của những người thân trong gia đình, tình yêu của cha mẹ cháu bé".

"Ban ATGT tỉnh, chính quyền địa phương, các ngành và đoàn thể tổ chức xã hội sẽ luôn luôn quan tâm đến gia đình các nạn nhân TNGT", ông Hiếu nói đồng thời mong muốn gia đình sẽ là chỗ dựa vững chắc để nuôi dạy các cháu trưởng thành nên người".

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, khoảng 20h ngày 26/6 tại Km 175+700 trên Quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đã xảy ra một vụ TNGT giữa 2 xe mô tô khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Siu Quên (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) điều khiển xe máy BKS 81P4-3775 lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện. Khi đến Km 175+700 đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81D6-000.71 lưu thông theo hướng ngược lại do anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Sê) điều khiển, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1993).

Vụ TNGT khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong do vết thương quá nặng.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, anh Siu Quên điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, đặc biệt có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức rất cao là 0,98 miligam/lít khí thở. Đối với vợ chồng nạn nhân, anh Tuấn Anh có giấy phép lái xe và cả 2 đều đội mũ bảo hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.