• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Quảng Ninh: Va chạm phương tiện thủy, 5 người thương vong

17/06/2016, 09:49

Vụ tai nạn đường thủy xảy ra tại sông Chanh (Quảng Ninh) gây đắm thuyền và làm 1 người chết, 4 người bị thương.

tai nan duong thuy

Vụ tai nạn đường thủy xảy ra tại sông Chanh (Quảng Ninh) gây đắm thuyền và làm 1 người chết, 4 người bị thương. (Ảnh minh họa)

Sáng 17/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phùng Ngọc Việt, Trạm trưởng Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh cho biết khoảng 10h ngày 16/6 trên sông Chanh (đối diện Trạm CSGT thị xã Quảng Yên) thuộc Khu 6, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ TNGT đường thủy.

Theo đó, vào thời điểm trên, phương tiện mang biển số HD 1658, trọng tải 1.000 tấn do ông Trần Văn Châu (SN 1972, trú quán tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) điều khiển hướng đi từ thị trấn Minh Đức, TP. Hải Phòng ra đảo Hòn Nét, tỉnh Quảng Ninh đã va chạm với phương tiện thủy (trọng tải chở 10 người) do ông Vũ Đình Chính (SN 1968, trú tại Khu 6, phường Quảng Yên, Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Thắng Hậu điều khiển).

“Khi xảy ra tai nạn, trên tàu do ông Vũ Đình Chính điều khiển có 4 người, gồm 2 đăng kiểm viên của Trạm Đăng kiểm đường thủy nội địa, cán bộ Sở GTVT và 2 thợ máy (phương tiện mang biển hiệu Điện lực Sơn La, đang tiến hành vận hành để kiểm tra làm thủ tục đăng kiểm). Hậu quả, làm ông Vũ Đình Chính mất tích và chìm phương tiện; 4 người còn lại đã được cứu kịp thời, bị thương nhẹ”, ông Việt cho biết thêm.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, các cơ quan chức năng của thị xã Quảng Yên, Thủy đội I thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp để tìm kiếm nạn nhân và trục vớt phương tiện.

“Đến chiều cùng ngày, thi thể ông Vũ Đình Chính đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy, hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”, ông Việt nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.