• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Quảng Ninh: Loạn logo, mào gắn taxi

05/03/2019, 06:48

Hàng loạt xe taxi mập mờ tên tuổi, taxi “dù” đang hoạt động như mắc cửi tại TP Hạ Long.

Taxi dù tại khu vực đối diện bến xe khách Bãi Cháy

Ngày 26/2, PV Báo Giao thông lên xe taxi gắn thương hiệu “Phú Bình” BKS 14A-328.1x theo hành trình từ ngã ba đường Hạ Long - Hoàng Quốc Việt (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) tới khu vực ngã ba phố Long Tiên - Lê Thánh Tôn (phường Hồng Gai, TP Hạ Long). Khi xe đi được chừng hơn 1km, lái xe đột ngột hỏi PV có cần di chuyển gấp không vì kiểm tra qua gương chiếu hậu không thấy logo dán dòng chữ “taxi Phú Bình” bên sườn trái của xe nữa và ngỏ lời đề nghị quay ngược lại khu vực lúc đầu để tìm logo.

Sau khi quay lại tìm không thấy, lái xe chia sẻ, đây là xe tư nhân, nộp tiền 3 triệu đồng mua thương hiệu cho hãng taxi có tên “Phú Bình” để hoạt động taxi. Mào taxi và logo 2 bên thành xe đều được gắn nam châm nên rất dễ rơi. “Mất logo như thế này phải đi mua lại ở bên ngoài, với giá 150 ngàn đồng/chiếc”, lái xe này nói và giải thích, sử dụng mào taxi, logo nam châm gắn lên xe rất tiện, khi nào cần đón khách thì gắn mào, logo taxi vào, khi nào chạy vào các tuyến đường cấm taxi hoạt động thì chỉ việc tháo mào, gỡ logo nam châm ra là không ai biết đây là xe taxi.

Ngày 22/12/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4169/QĐ-UBND về việc thực hiện quy định phù hiệu riêng cho xe taxi Quảng Ninh. Theo đó, xe taxi của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi phải có biểu trưng (logo), tên doanh nghiệp, số điện thoại phải được sơn hoặc niêm yết cố định hai bên cánh cửa xe đảm bảo rõ ràng, bền chặt trong suốt thời gian hoạt động; phải trang bị hộp đèn gắn cố định trên nóc xe với chữ “taxi”. Với những xe của doanh nghiệp chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp thương quyền trước ngày 20/2/2016 phải sơn quanh vỏ xe từ mép dưới lên có bề rộng 30-35m bằng màu xanh nước biển với những xe sáng màu và sơn màu trắng bạc đối với xe màu tối.

Xe BKS 89A-125.85 gắn mào taxi luôn đậu chờ khách tại khu vực phố cổ khu du lịch Bãi Cháy

Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 2/2019, PV Báo Giao thông ghi nhận hàng loạt điểm có đông taxi như: Bến xe Bãi Cháy, khu phố cổ (khu du lịch Bãi Cháy), khu du lịch Tuần Châu, trước cửa siêu thị Vincom… luôn có rất nhiều xe taxi “không tên tuổi” thay nhau chờ khách…

Đơn cử, tại khu vực phố cổ, đối diện khách sạn Công đoàn thuộc khu du lịch Bãi Cháy, chỉ trong thời gian chừng 10 phút, có thể thấy những chiếc xe mang BKS như: 14A-275.0x, 14A-347.1x, 15A-410.8x, 89A125.5x… đậu sát nhau, không logo hãng, không số điện thoại niêm yết trên xe, chỉ với duy nhất chiếc mào với dòng chữ “taxi” đứng chờ khách. Tìm hiểu, hầu hết các xe này đều không có đồng hồ tính tiền theo quy định, hoặc có thì cũng được cất giấu rất kỹ trong khu vực cốp nhỏ phía trước ghế phụ của xe; nhiều xe không có bộ đàm để liên hệ với tổng đài nhưng những xe taxi này thường đậu, đỗ lẫn bên cạnh xe của nhiều hãng taxi chính thống để dễ bề tiếp cận, đánh lừa người đi đường.

Có mặt tại bến xe khách Bãi Cháy chiều ngày 26/2, PV ghi nhận tình trạng nhiều người vừa xuống xe khách hay xe buýt đã bị cả chục người tự xưng là lái xe taxi ùa đến, liên tục chèo kéo, mời chào đi xe. Ngay bên cạnh các lái xe này là hàng dài gần chục chiếc xe đủ loại từ 5 chỗ đến 7 chỗ ngồi, có xe có mào taxi gắn trên nóc, có xe không sử dụng bất kì “tín hiệu” nhận biết nào của taxi.

Nhiều xe taxi dù không có đồng hồ tính tiền hoặc nếu có thì được giấu rất kỹ khiến khách hàng
khó nhìn thấy (Ảnh chụp tại khu du lịch Tuần Châu)

Ông Lê Đức Vinh, Đội trưởng Đội TTGT số 2, TTGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, TTGT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khác như CSGT, tiến hành nhiều đợt kiểm tra taxi dù, song các lái xe cứ phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra là lập lực tháo mào, tháo logo, bỏ chạy rất nhanh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.