• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Quảng Nam: Lũ cuốn trôi đường độc đạo, 1.200 người dân bị cô lập

08/12/2016, 21:49

Con đường dẫn vào thôn Đông Bình (xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) bị lũ cuốn trôi, 1200 người dân bị cô lập

anh 1

Mưa lũ đã cuốn trôi hơn 50m đường bê tông dẫn vào thôn Đông Bình (xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam). Ảnh: Quốc Nhựt

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 50m đường bê tông bắt qua một nhánh sông Thu Bồn vào thôn Đông Bình (xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) đã bị lũ cuốn trôi. Tuyến đường độc đạo này bị cắt nên gần tuần qua, khoảng 1.200 nhân khẩu của hơn 350 hộ dân trong thôn Đồng Đình bị cô lập với bên ngoài.

“Con em chúng tôi buộc phải nghỉ học, công việc giao thương với bên ngoài bị ngưng trệ, không làm ăn, buôn bán được chi hết”, bà Trần Thị Lan (55 tuổi, trú thôn Đông Bình) cho biết.

Dòng nước chảy mạnh và xiết trên nhánh sông này khiến 3 ngôi nhà, hàng quán của người dân thôn Hà Mỹ (xã Duy Vinh) gần đó bị cuốn trôi. 11 ngôi nhà khác có nguy cơ bị sạt bất cứ lúc nào.

Theo ông Nguyễn Đình Diêm (41 tuổi, thôn Hà Mỹ), rất may gia đình thấy mưa lũ sạt lở đoạn trên đã chủ động dọn đi nên không có thiệt hại về người. Nhưng nhà cửa thì mất hết, giờ lại trong cảnh màn trời chiếu đất.

Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết: xã đã huy động gần 300 người, bao gồm dân quân, công an và người dân để kè lại đoạn đường bê tông. 5 ngày qua, hơn 20.000 bao cát được tập kết, kè đường. Tuy nhiên, đoạn bị cuốn trôi khá dài, nước sông vẫn còn chảy mạnh nên dự kiến 4-5 ngày mới tạm xong đường cho bà con đi. Được biết, con đường bắc qua sông này do chính người dân trong thôn Đông Bình tự đóng góp xây dựng vào cuối năm 2013, trị giá hơn 1 tỷ đồng, nhằm thay thế cho cây cầu phao đi lại nhiều nguy hiểm.

Trước mắt, xã Duy Vinh thiết lập một tuyến đò ngang tạo điều kiện đi lại cho bà con thôn Đông Bình.

Theo báo cáo của ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Quảng Nam, đợt mưa lũ từ 28.11 đến nay đã làm địa phương thiệt hại ước tính hơn 220 tỷ đồng. Mưa lũ đã làm 5 người tử vong; 1.409 ngôi nhà bị ngập; 7 nhà thiệt hại nặng; 291,6 ha lúa, 46 ha mạ bị hư hỏng, 2.190 ha hoa màu bị ngập úng và dập nát, 22ha đất nông nghiệp bị xói lở và bồi lấp; 30.000 m3 đất bị sạt lở trên quốc lộ 40B tại huyện Bắc Trà My; 6.709 m đường bị hư hỏng, sạt lở; 310 m bờ biển, bờ sông bị sạt lở; 154 ha ao nuôi tôm bị thiệt hại...

>>>>> Xem hình ảnh sạt lở tại xã Duy Vinh:

anh 6

Hơn 500m2 đất của các hộ dân ở xã Duy Vinh đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Quốc Nhựt

anh 4

Ông Nguyễn Đình Diêm (41 tuổi) thẫn thờ nhìn số tài sản gia đình đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Quốc Nhựt

anh

Chính quyền và người dân Duy Xuyên đang nỗ lực đắp kè, nối lại đường vào thôn Đông Bình. Ảnh: Quốc Nhựt

anh 5

Hơn 20.000 bao cát đã được đặt xuống dòng sông, tạo lại con đường cho người dân làng Đông Bình. Ảnh: Quốc Nhựt

anh 7

Hiện chính quyền địa phương đã thiết lập 1 tuyến đò ngang để thuận tiện cho việc đi lại, làm việc của người dân. Ảnh: Quốc Nhựt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.