• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Quảng Nam: Hàng trăm cột điện "đứng giữa đường" gây hiểm họa TNGT

Người dân lo lắng, bất an vì có hàng trăm cột điện nằm "chình ình" giữa đường giao thông ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), gây hiểm họa TNGT.

Hàng loạt trụ điện "đứng giữa đường", người dân bất an

Đi dọc nhiều tuyến đường giao thông dân sinh ở thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, PV Báo Giao thông ghi nhận có cả trăm trụ điện nằm ngay giữa lòng đường.

Chỉ tính riêng 2 tuyến đường giao thông tại tổ 8 (thôn Triều Châu), cứ cách 20-30m lại xuất hiện 1 trụ điện nằm trên mặt đường. Đoạn đường kéo dài chừng 1km, nhưng có đến hàng chục trụ điện nằm mặt đường.

Đáng nói, có nhiều trụ điện nằm chắn ngay cổng ra vào của nhà dân.

Một trụ điện nằm giữa lòng đường ngay cổng ra vào của nhà dân ở thôn Triều Châu, xã Duy Phước

Người dân địa phương phản ánh, cột điện nằm ngổn ngang giữa lòng đường, mặt đường lại toàn đá sỏi, mỗi khi có xe ô tô, xe tải đi qua là bụi bẩn bay mịt mù. Mùa mưa thì mặt đường nhão nhoẹt, trơn trượt, bùn lầy.

Lo lắng trước hiểm họa TNGT, người dân liên tục kiến nghị chính quyền địa phương có phương án di dời, có biện pháp đảm bảo ATGT. Thế nhưng, đến nay, việc cảnh báo, đảm bảo ATGT chỉ làm theo kiểu "cho có", trên thân trụ điện được dán, buộc các cuộn băng màu trắng, đỏ để cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

Theo người dân địa phương, tình trạng cột điện "mọc" giữa đường đã tồn tại gần 1 năm nay, khi chính quyền địa phương kêu gọi người dân hiến đất mở rộng đường, xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng lời kêu gọi, người dân tự nguyện hiến đất, mở đường.

Đường giao thông được mở rộng, hàng trăm cột điện trước đây nằm trong khu vực đất nhà dân bỗng dưng "lòi" ra mặt đường nhưng đến nay chưa được di dời. Những cột điện này không chỉ cản trở phương tiện lưu thông, gây nguy cơ TNGT, mà còn khiến mặt đường không được lu lèn bằng phẳng, hay đổ bê tông được.

Cũng như nhiều người dân địa phương, gia đình ông Hứa Văn Dũng (63 tuổi, thôn Triều Châu, xã Duy Phước) đã thực hiện phá tường rào, tự nguyện hiến gần 3m chiều ngang đất vườn bàn giao cho chính quyền địa phương xây dựng mở rộng đường giao thông nông thôn mới.

"Sau gần một năm hiến đất xây dựng đường, nhưng đến nay đoạn đường qua nhà tôi vẫn chưa thi công. Nhiều trụ điện lòi ra gần giữa mặt đường cũng chưa được di chuyển. Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh với chính quyền sớm thực hiện di dời các trụ điện, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Dũng nói.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Duy Xuyên có đến 611 cột điện hệ thống lưới điện chiếu sáng nằm giữa đường giao thông.

Còn bà Trương Thị Bảy (57 tuổi, thôn Triều Châu) phản ánh: Trước đây chưa có chủ trương mở rộng đường, hai đoạn đường qua thôn Triều Châu đã được đổ bê tông với chiều dài gần 1km, rộng khoảng 3m. Hiện mặt đường được mở rộng, tuy nhiên mặt đường chưa được đổ bê tông, phần đường cũ lại bị hư hỏng, xuống cấp. Cùng với đó, xuất hiện hàng loạt cột điện nằm giữa đường khiến người dân hết sức lo ngại TNGT xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là lúc chiều, tối.

Kịp thời di dời khi có nguồn kinh phí, gia tăng biện pháp đảm bảo ATGT

Theo ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), thời gian qua, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương kêu gọi, vận động người dân hiến đất, xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông. Được sự hưởng ứng của người dân, nhiều tuyến đường mở rộng, xây mới, tạo cho vùng nông thôn có một diện mạo mới khang trang, thông thoáng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông gặp không ít khó khăn, thách thức vì thiếu nguồn lực, nhiều vấn đề nảy sinh, bất cập chưa kịp xử lý, giải quyết. Trong đó, việc thiếu kinh phí nên đến nay chưa thể thực hiện di dời trụ điện, xây dựng hệ thống điện lưới mới, vừa đảm bảo an toàn điện lưới, vừa hoàn trả mặt bằng các tuyến đường giao thông, đảm bảo ATGT.

Một loạt trụ điện nằm "chình ình" trên đường giao thông dân sinh ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên

Ông Đức cho biết: Không riêng gì tại địa bàn xã Duy Phước, mà trên toàn địa bàn huyện Duy Xuyên, hiện nay có đến 611 trụ điện có vị trí nằm giữa mặt đường giao thông, nhưng chưa được di dời vì không có kinh phí thực hiện. Trung bình kinh phí di dời, trồng mới một trụ điện mất khoảng từ 40 triệu đồng.

"Chúng tôi được biết, không riêng gì ở huyện Duy Xuyên, hiện nay nhiều huyện/thị xã/thành phố trên đại bàn tỉnh Quảng Nam cũng gặp phải vấn đề tương tự. Để giải quyết vấn đề này, hiện UBND huyện Duy Xuyên đã có tờ trình đề xuất với UBND tỉnh Quảng Nam cấp bổ kinh phí để di dời, xây dựng lại tuyến lưới điện. Khi có kinh phí, UBND huyện giao cho ngành điện lực di dời các trụ điện này và dự kiến cuối năm sẽ triển khai thi công", ông Đức thông tin.

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam, đối với các dự án xây dựng nông thôn mới được tỉnh Quảng Nam cấp kinh phí thực hiện và được UBND huyện làm chủ đầu tư thì đều có kinh phí để di dời, xây dựng mới các tuyến đường điện. Đối với các dự án, có hạng mục mở rộng các tuyến đường giao thông có ảnh hưởng đến lưới điện, chủ đầu tư cần đưa hạng mục di dời, xây dựng hệ thống điện lưới vào dự án để có kinh phí thực hiện.

Ông Đức cho biết: Hầu hết 611 trụ điện có vị trí nằm giữa đường giao thông trên địa bàn tập trung các tuyến đường dân sinh do cấp xã thực hiện vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Đây là vấn đề phát sinh trong khi xây dựng nông thôn mới. Đúc rút được kinh nghiệm, trong thời gian tới, khi xây dựng các đề án xây dựng, chúng tôi sẽ đưa hạng mục này vào dự án để có kinh phí thực hiện, nhằm tránh xảy ra vấn đề như hiện nay.

"Trước mắt, trong khi chờ tỉnh Quảng Nam cấp kinh phí di dời hàng trăm trụ điện này, UBND huyện sẽ kiểm tra, rà soát lại các trụ điện nằm trên các tuyến đường và cho di dời các trụ điện chiếm mặt đường lớn, còn các vị trí nằm sát lề đường, cách khoảng 1m trở lại thì tăng cường các biện pháp cảnh báo, đảm bảo ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.