• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tài xế bị phạt 52 triệu đồng vì "không để ý tải trọng hàng"

30/03/2021, 13:43

Do người hơi mệt nên tôi lên cabin nằm nghỉ đợi đến khi xe được xúc đầy cát mới tỉnh dậy đậy bạt và chạy xe, không để ý đến tải trọng...

Lực lượng CSGT xử lý vi phạm xe quá tải, quá khổ trên tuyến đường Quốc lộ 1A.

Vào mùa xây dựng, khi mà nhu cầu về cát, đá, vật liệu xây dựng của các đơn vị doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn tỉnh tăng cao, đã kéo theo tình trạng một số phương tiện vì lợi nhuận đã vận chuyển hàng hóa quá tải trọng cho phép, nguy cơ gây mất trật tự ATGT.

Nhằm kiểm soát và ngăn chặn tình trạng này, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai kế hoạch cao điểm xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, chở hàng hóa quá khổ, quá tải theo quy định của pháp luật.

Lái xe ký biên bản xử phạt về quá tải trên tuyến Quốc lộ 12A.

Anh Đỗ Văn Sang (SN 1979, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) nhà ở gần mỏ đá trên Quốc lộ 12A cho biết: “Trước kia khu vực này thường xuyên có các xe trọng tải lớn, chở đá vun cao trên cả thành thùng xe. Mỗi lần xe đi qua là đá rơi vãi đầy đường, đã có nhiều người đi xe máy qua đây tự ngã. Từ khi công an ra quân, xử lý vi phạm về xe quá tải, quá khổ liên tục, tình trạng đá rơi vãi xuống đường mới được cải thiện”.

Một lái xe 73C- 098…(trú tại huyện Quảng Ninh) phân bua kể lại, ngày 13/3 tôi được doanh nghiệp giao xe lên huyện Lệ Thủy chở cát về TP. Đồng Hới, khi đến bãi cát do người hơi mệt nên đã lên cabin xe nằm nghỉ đợi đến khi xe được xúc đầy cát thì mới tỉnh dậy đậy bạt và chạy xe về mà không để ý đến tải trọng của hàng hóa trên xe.

Xe chạy xuống đến Quốc lộ 1A thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe và cân tải trọng. Lúc này tôi mới biết xe chở toàn cát ướt, nên khi cân đã vượt quá trọng tải cho phép hơn 130%.

Các tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT đường bộ.

“Xe tôi chạy hiện đang thế chấp tại ngân hàng chưa trả hết nợ, nay bị xử phạt tổng mức 52 triệu đồng. Hơn nữa, còn bị tước Giấy phép lái xe nguy cơ mất việc làm”, lái xe này cho biết thêm.

Trung tá Mai Tân Sơn (Tổ trưởng), thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, chủ phương tiện hiểu rõ các quy định của pháp luật, tuy nhiên, vì lợi nhuận mà bất chấp chở số lượng hàng hóa vượt mức cho phép, nguy cơ tiềm ẩn TNGT khi tham gia giao thông.

“Để đối phó với sự ra quân quyết liệt của lực lượng CSGT, các phương tiện vi phạm thường chọn các khung giờ khi không có mặt của lực lượng chức năng, khoảng thời gian đổi ca trực, đi đường vòng hoặc thông báo cho nhau vị trí tuần tra của lực lượng CSGT để hoạt động, trốn tránh sự kiểm soát, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của mình và của những người tham gia giao thông khác”, Trung tá Sơn chia sẻ thêm.

Lực lượng CSGT xử lý vi phạm xe vượt quá trọng tải cho phép hơn 130%.

Thượng tá Trần Đức Dương - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong thời gian qua, với sự nỗ lực của lực lượng CSGT trong toàn tỉnh, tình trạng các phương tiện chở quá khổ, quá tải đã được kiềm chế.

Trong tháng 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và lập biên bản 110 trường hợp xe vi phạm với số tiền 360 triệu đồng, các lỗi như: chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế, chủ xe là doanh nghiệp và cá nhân giao xe chở hàng quá tải, lốp không đảm bảo tiêu chuẩn kỷ thuật, không có bạt che phủ hoặc để rơi vãi, kích thước thùng xe không đúng thiết kế nhà sản xuất, biển số bị che lấp, không rõ, tạm giữ 3 phương tiện.

Lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải đã chấp hành khá tốt các quy định về chở hàng hóa quá khổ, quá tải sau khi được tuyên truyền, ký cam kết và bị xử lý nghiêm…

“Nhằm giải quyết triệt để xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã chủ động tập trung chuyên đề “xử lý nghiêm các trường hợp quá khổ, quá tải”.

Chú trọng thay đổi nhận thức, thói quen tùy tiện của chủ hàng cũng như lái xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và ngăn chặn tình trạng vi phạm gia tăng.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tuần tra, kiểm soát, cân tải trọng nhằm kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế tái phạm và góp phần đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường” Thượng tá Dương cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.