• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Quần thảo sông Hồng tìm nạn nhân cuối vụ chìm tàu

05/07/2016, 21:26

Sau cú đâm va, chiếc tàu chở đá hộc chìm nghỉm, làm 4 người tử vong. Hiện 3 thi thể đã được tìm thấy.

Sau-va-cham-thuyen-chim-keo-4-nguoi-tu-vong1

Rất đông lực lượng và người dân tham gia tìm kiếm bé Duy, nạn nhân cuối cùng của vụ chìm tàu trên sông Hồng qua Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình

Chiều 5/7, trời đổ mưa tầm tã, nhưng ở đoạn sông Hồng chảy qua xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, hàng trăm người dân, cán bộ chính quyền, công an địa phương và đội trục vớt vẫn hối hả, miệt mài tìm kiếm thi hài bé Trần Văn Duy, 8 tuổi.

Bé Duy là nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy, vụ chìm tàu khiến 4 người trong một gia đình tử vong ngày 4/7.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 4/7/2016, trên tuyến sông Hồng, khu vực xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tàu thủy NB2434 do Trần Văn Tuấn (SN 1975) điều khiển va chạm với tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến (SN 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến tàu NB 2434 chìm. Bốn người trên tàu gồm Trần Văn Tuấn (SN 1975); Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn, SN 1977) và 2 con là Trần Văn Duy (8 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi), đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 21h đêm 4/7, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể anh Tuấn, 7h30 sáng nay, tiếp tục huy động thêm khoảng 8 thuyền câu đến rà tìm trên khúc sông này và đã tìm thấy thi thể chị Hái và cháu Đào. Hiện việc tìm kiếm thi thể cháu Duy vẫn đang được tích cực triển khai.

người thân cháu Duy ngong ngóng ra lòng sông mong

Người thân cháu Duy ngong ngóng ra lòng sông mong Duy sớm lên bờ

không chỉ lực lượng chức năng, rất đông ngư dân cũ

Đến khoảng 10 giờ trưa 5/7, gia đình và lực lượng chức năng tiếp tục huy động thêm một đội thợ lặn chuyên nghiệp đến từ Hải Phòng lên để tìm kiếm thi thể cháu Duy. Tuy nhiên, do hiện thời tiết mưa to, đã gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.

chiếc quan tài đợi sẵn trên bờ sông đón cháu Duy l

Trên bờ sông, ở ngay rìa vạt chuối đã dựng vội tấm bạt làm lều, nơi ấy còn lại 1 chiếc quan tài để đợi cháu bé Duy lên, chậu nước, lọ hoa cúc trắng, bát cơm, quả trứng và bộ quần áo đã để sẵn.

DSC_6946[1]

Ở quê nhà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), tang lễ của bố, mẹ, em gái Duy đang được tổ chức. Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thắp nén hương cho các nạn nhân gặp nạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.