An toàn giao thông

Xuất hiện điểm đen trên QL1 qua Long An

05/04/2017, 10:41

Điểm đen xuất hiện trên QL1 đoạn khu vực cầu Voi 1 (Long An) cần được khắc phục, góp phần giảm TNGT.

IMG_20160730_110845

Xuất hiện điểm đen trên QL1 đoạn cầu Voi 1 phần tách biệt làn mô tô và ô tô. Ảnh: Hải Đường 

Sáng 5/4, ông Phùng Văn On, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT Long An cho biết, thời gian qua, trên QL1 đoạn cầu Voi 1 phần tách biệt làn mô tô và ô tô thường xuyên xảy ra TNGT. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát, xử lý đột ngột, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Cụ thể, trong 2 ngày 26 và 27/6/2016 đã xảy ra 2 vụ TNGT do mô tô đụng vào trụ biển báo giữa 2 cầu làm chết 2 người. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra 7 vụ tai nạn (4 vụ xe tải, 3 vụ mô tô) làm hư hỏng 7 xe và nhiều người bị thương.

Để đảm bảo ATGT qua khu vực này, Ban ATGT tỉnh đã có kiến nghị Tổng Cục ĐBVN, Cục QLĐB IV… xử lý kỹ thuật phần lan can chính cầu Voi 1. Đây được xác định là điểm đen TNGT cần được khắc phục, góp phần giảm TNGT trên QL1.