ATGT địa phương

Xe đầu kéo lật ngửa giữa đèo, đầu xe nát vụn, xăng đổ tràn ra đường

26/10/2020, 18:04

Xe đầu kéo đang chạy giữa đèo thì tránh một xe tải khác rồi lật ngửa đè hỏng hộ lan cứng. Tài xế may mắn thoát chết.

Xe đầu kéo lật đè dải phân cách

Chiều tối 26/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục cứu hộ một phương tiện bị tai nạn trước đó trên quốc lộ để đảm bảo giao thông.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 26/10, tại Km 15+300 trên QL 1D (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) xảy ra vụ lật ô tô tải đầu kéo. Thời điểm này, ô tô tải đầu kéo BKS: 51D - 651.70 kéo rơ-moóc BKS: 51G - 239.17 do ông ông Lê Văn Vui (47 tuổi, ở khu phố 3, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) điều khiển hướng từ Nam ra Bắc.

Nhưng khi đến khu vực trên, ô tô tải đầu kéo bất ngờ tông vào hộ lan đường bộ và ngã lật nghiêng về phía bên phải chiều đi. Hậu quả, ô tô tải đầu kéo hư hỏng nặng, đầu xe nát vụn. Tại hiện trường, xăng từ thùng xe chảy tràn ra đường. Tài xế may mắn thoát chết nhưng bị mắc kẹt trong xe. Được sự giúp đỡ của người dân, tài xế này sau đó đã ra ngoài an toàn.

Đầu xe nát vụn sau vụ tai nạn

Đến 17h cùng ngày, xe cứu hộ vẫn đang tiến hành cẩu ô tô tải đầu kéo bị lật nhằm giải phóng hiện trường, đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường.

Theo ông Vui, khi đang trên đường di chuyển xuống đèo, qua đoạn cua thì phát hiện phía trước có một chiếc xe tải cũng đang chạy với tốc độ cao. Để tránh va chạm, ông bẻ lái khiến xe bị lật.

Vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.