ATGT địa phương

Xe chở 30 học sinh lật trên QL47 do phơi rơm?

23/06/2020, 16:16

Ô tô chở 30 học sinh ở Thanh Hóa đang lưu thông trên tuyến QL47 bất ngờ bị lật nghiêng xuống mương nước.

​Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến chiếc xe nằm gọn dưới mương nước bên đường​

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 21h50 ngày 22/6, tại Km 7+500QL47 đoạn qua xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa, ô tô mang BKS: 36B-016.85 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) điều khiển đi hướng Sầm Sơn - TP Thanh Hóa bất ngờ lao xuống mương nước bên vệ đường khiến chiếc xe lật nghiêng.

Thời điểm này trên xe có 30 học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Người dân sinh sống quanh khu vực phát hiện đã cùng nhau xuống đập kính cứu toàn bộ người ở trong xe ra. Rất may không có ai tử vong, các học sinh chỉ xây xước nhẹ.

Rơm phơi trên đường ngay vị trí chiếc xe lao xuống mương

Liên quan vấn đề này, lái xe Nguyễn Văn Tâm cho biết, đang lưu thông bình thường trên đường từ Sầm Sơn về Hoằng Hóa khi đi đến K7+500 do đánh lái gấp sang trái để tránh chướng ngại vật (rơm, rạ của người dân phơi trên đường) nên đã không làm chủ được tay lái dẫn tới xe bị lật xuống mương. Hậu quả khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, ướng tính khoảng 50 triệu đồng.

Trên một diễn biến khác, thông tin từ phía trường THPT Lương Đắc Bắc cho biết, nhà trường không tổ chức cho các học sinh đi chơi. Trong ngày 22/6, 30 học sinh có đến trường chụp ảnh kỷ yếu sau đó đã tự ý thuê ô tô xuống Sầm Sơn chơi. Khi đang trên đường về không may xảy ra TNGT.