ATGT địa phương

Vụ va ô tô, đổ tàu ở Phủ Lý: Đường sắt Bắc - Nam thông trở lại

27/01/2022, 12:59

Đường sắt cứu viện xong vụ tai nạn tàu va ô tô đổ vào đường tàu ở Phủ Lý, tuyến Bắc - Nam đã thông đường.

Thông tin với Báo Giao thông, ông Trần Ngọc Toàn, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Thanh, Chủ tịch Hội đồng cứu viện tai nạn đường sắt khu vực cho biết, vụ tai nạn tàu SE4 va ô tô chở gỗ ở Phủ Lý, gây đổ tàu đã được cứu viện, khắc phục xong, thông trở lại.

Hiện trường tai nạn tàu SE4 va ô tô ở Phủ Lý, bị đổ đầu máy, trật bánh toa xe. Ảnh: Internet

Cụ thể, sau nhiều giờ khẩn trương tổ chức cứu viện, đến trưa nay (27/1), hai toa xe bị trật bánh đã được đưa lên đường ray, chờ điều đầu máy kéo về ga. Đường sắt bị hư hỏng do tai nạn cũng đã được sửa chữa, khắc phục. Như vậy, công tác cứu viện đã hoàn thành nhanh hơn dự kiến nhiều giờ.

“Riêng đầu máy bị đổ ra ngoài khổ giới hạn đường sắt, chúng tôi vẫn để lại, chờ cẩu lên sau vì hiện chưa làm tạm được đường bộ phía mương nước để đưa cẩu vào. Mục tiêu trước mắt vẫn là khắc phục bước 1 để thông đường, phục vụ chạy tàu Tết”, ông Toàn cho hay.

Trước đó, khoảng 4h00 sáng nay, tàu SE4 chạy hướng Nam ra Bắc, khi đến gần đường ngang km46+250 khu gian Phủ Lý - Đồng Văn thì phát hiện có xe ô tô tải hạng nặng (xe hổ vồ) chở cây gỗ tròn bị “leo” lên vệ đường sắt, vi phạm khổ giới hạn, lái tàu hãm khẩn cấp nhưng do cự ly quá gần nên đã va chạm mạnh với xe tải.

Tàu va chạm mạnh với xe tải chở nặng khiến đầu máy văng ra khỏi đường tàu 8 mét, xuống khu vực đất cạnh mương nước. Hai toa tiếp theo là toa hành lý, bưu vụ phát điện bị trật bánh, xoay ngang. Ô tô bị kéo trượt dài. Rất may không thiệt hại về người. Lái tàu bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn khiến ách tắc đường sắt Bắc - Nam, ngành Đường sắt đã thực hiện chuyển tải xong hơn 30 hành khách trên tàu SE4 về ga an toàn. Đồng thời huy động các lực lượng tập trung cứu viện để nhanh chóng thông đường.

Để đảm công tác vận tải hành khách được thông suốt, ngành Đường sắt thực hiện chuyển tải 3 tàu khách SE2, SE4, SE5 với hơn 200 hành khách.