An toàn giao thông

Vì sao điều 100 CSGT Hà Nội vào Đà Nẵng phục vụ APEC 2017?

09/10/2017, 17:51

Phòng CSGT Hà Nội tăng cường 100 CSGT phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại TP Đà Nẵng.

IMG_2590

Đại tá Đào Vịnh Thắng kiểm tra đội hình 100 CBCS phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

Chiều 9/10, Phòng CSGT, Công an Hà Nội tổ chức ra quân dẫn đoàn phục vụ hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, Hà Nội gửi đi 100 cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm nhất trong công tác dẫn đoàn cùng 20 xe môtô và 12 xe ôtô để phối hợp với CSGT Đà Nẵng.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã quán triệt đối với 100 CBCS cần tập trung cao độ trong việc thực hiện nhiệm vụ đón, dẫn đoàn APEC.

IMG_2561

100 CSGT Hà Nội nghe quán triệt phổ biến công tác dẫn bảo vệ đoàn Tuần lễ APEC.

Trước đó, Cục CSGT, Bộ Công an đã lên kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Cục huy động hơn 800 cán bộ, chiến sĩ CSGT, cùng hàng trăm phương tiện, công cụ, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ để đảm bảo giao thông, an ninh cho Đà Nẵng.

Năm APEC 2017 bao gồm 200 hoạt động lớn, nhỏ được tổ chức tại 10 tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là Tuần lễ cấp cao lần thứ 25 diễn ra vào tháng 11 tại TP. Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 20 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC và phu nhân, phu quân; 42 Bộ trưởng ngoại giao, kinh tế, các trưởng đoàn đại diện cho các Tổ chức quốc tế và khoảng 10.000 đại biểu.