ATGT địa phương

Tiền Giang: Ngày đầu nghỉ lễ, ùn ứ giao thông cục bộ QL60

28/04/2018, 17:42

Chiều 28/4, hàng nghìn phương tiện đổ về miền Tây khiến giao thông trên QL60 bị ùn ứ cục bộ...

IMG_7768

Ùn ứ giao thông cục bộ QL60 đoạn địa bàn Tiền Giang. Ảnh: Hải Đường

Ngày đầu đợt nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế 1/5, chiều 28/4, hàng nghìn phương tiện từ TP.HCM đổ về miền Tây khiến giao thông trên QL60 đoạn qua địa bàn TP.Mỹ Tho, Tiền Giang bị ùn ứ cục bộ,

Theo ghi nhận của PV, các ô tô tải, du lịch, xe khách…nối đuôi nhau xếp hàng dài từ cầu K120 đến cầu Đỏ, kéo dài gần 1km. Lực lượng CSGT Tiền Giang nỗ lực điều tiết giao thông theo từng đoạn nhằm tránh kẹt xe, ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu. Trong khi đó, các điểm nóng ùn tắc giao thông trên QL1 như: ngã tư Lương Phú, Đồng Tâm, Trạm thu giá Thân Cửu Nghĩa, cầu An Cư, Bà Đắc… xe rất đông nhưng giao thông thuận lợi nhờ điều tiết của CSGT và TTGT...

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, buổi sáng nay, lượng phương tiện qua trạm thu giá có tăng hơn so với ngày thường. Đến buổi chiều và cho đến thời điểm hiện tại giao thông qua trạm thuận lợi, do có sự điều tiết giao thông từ xa của lực lượng CSGT Tiền Giang và Bến Tre. Trước đó, chiều 27/4, rất đông phương tiện từ các tỉnh miền Đông, TP.HCM đổ về miền Tây theo hướng QL60 qua trạm thu giá cầu rạch Miễu, tuy nhiêu không xảy ùn ứ.

“Dự đoán, trong tối nay và sáng 29/4 khả năng lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu và trạm thu giá sẽ tăng lên rất nhiều. Trạm đã phối hợp với lực lượng CSGT Tiền Giang, Bến Tre và công an các xã của huyện Châu Thành (Bến Tre) tổ chức điều tiết giao thông 24/24 nhằm tránh kẹt xe ở trạm và cầu Rạch Miễu. Đồng thời chủ động xả trạm khi có dấu hiệu ùn tắc tại trạm thu giá”, ông Nam cho biết.