ATGT địa phương

Tháng 12/2015: Hà Nội bắt đầu phạt nguội qua camera

27/11/2015, 08:37

Từ tháng 12.2015, CSGT Thành phố Hà Nội sẽ gửi giấy phạt nguội về nhà người vi phạm.

phat-nguoi
CSGT theo dõi tình hình giao thông qua camera. (Ảnh: Dân trí)

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67, CATP Hà Nội), từ ngày 1/12 đơn vị này sẽ bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Các lỗi vi phạm giao thông sẽ được xử lý bằng 2 hình thức: Phạt tại chỗ và gửi giấy thông báo về nhà của chủ phương tiện.

Tuy nhiên, việc gửi giấy thông báo về nhà cũng gặp nhiều khó khăn do có nhiều phương tiện không phải chính chủ.

Đại tá Thắng cho hay, hiện Phòng PC67 đã trang bị khoảng 400 camera giao thông ở các tuyến đường trọng điểm ở nội đô. Các camera này giúp nắm bắt tình hình giao thông và ghi lại các hành vi vi phạm.

Nhờ có hệ thống camera này, trong năm 2015, CSGT Hà Nội đã thí điểm xử phạt bằng hình ảnh và xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm.

Được biết, trong thời gian tới, Phòng PC67 sẽ lắp đặt thêm camera tại một số khu vực trọng điểm trong khu vực nội thành Hà Nội.