ATGT địa phương

Soạn giáo án dạy pháp luật Giao thông cho đồng bào dân tộc

04/10/2014, 10:51

Trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh Kon Tum xảy ra 17 vụ TNGT trên địa bàn nông thôn, làm chết 14 người, 20 người bị thương.

CSGT TP Quy Nhơn tuyên truyền Luật giao thông trong các trường THCS
CSGT tuyên truyền Luật giao thông trong các trường học

Đại tá Nguyễn Ngọc Doãn, Phó Phòng CSGT tỉnh Kon Tum cho rằng: Ngoài ý thức chấp hành của người dân ở vùng nông thôn chưa cao, thì việc lực lượng CSGT ở các huyện còn mỏng nên chưa tổ chức nhiều việc TTKS tại địa bàn nông thôn. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, đường xấu, quanh co, đèo dốc là nguyên nhân dẫn đến TNGT ở vùng nông thôn gia tăng.

Tại buổi làm việc mới đây với UBND tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng đề nghị tỉnh tổ chức và biên soạn các bài giảng về Luật Giao thông bằng tiếng đồng bào dân tộc; Tổ chức thi, sát hạch tại từng thôn, bản để nâng cao nhận thức về Luật Giao thông và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Vĩnh Yên