Giao thông 24h

Hé lộ nguyên nhân tài xế buýt trợ giá Đà Nẵng đình công

02/01/2020, 15:04

Từ ngày 15 - 20 hàng tháng, DN trả lương tháng trước đó cho người lao động, nhưng đến tháng 1/2020 tài xế vẫn chưa có lương tháng 11/2019...

Tài xế buýt trợ giá Đà Nẵng đình công sáng 1/1

Liên quan vụ việc hàng chục người lao động làm việc tại Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 (đơn vị vận hành xe buýt trợ giá Đà Nẵng) đình công, ngày 2/1, bà Đinh Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã làm việc với DN này ngay trong sáng cùng ngày. Qua đó, xác định việc Công ty CP Công nghệp Quảng An 1 nợ lương người lao động là chính xác.

Bà Hà cho biết thêm, theo hợp đồng thì từ ngày 15 - 20 hàng tháng, DN sẽ trả tiền lương tháng trước đó cho người lao động. Như vậy, đến ngày 1/1/2020, DN đã chậm trả lương cho nhân viên lương 16 ngày. "Trong tháng 12/2019, công ty có cho ứng tiền tháng 11 nhưng nhiều lao động không chấp nhận mà muốn nhận luôn 2 tháng một lần”, bà Hà cho hay.

Tại buổi làm việc với LĐLĐ TP Đà Nẵng sáng nay, kế toán Công ty CP Công nghệp Quảng An 1 cho biết, đã làm việc với ngân hàng để chuyển lương cho công nhân trong chiều ngày 31/12/2019 nhưng không hiểu vì sao tiền chưa được chuyển vào tài khoản. Hiện tại, lương tháng 11/2019 đang chuyển về cho người lao động.

Ghi nhận của PV, sáng 2/1, các tài xế đã trở lại làm việc bình thường sau khi DN hứa hẹn trả lương trong ngày hôm nay.

Như Báo Giao thông đưa tin, sáng 1/1, hàng chục tài xế, người lao động làm việc tại Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 tổ chức đình công, kéo đến chi nhánh của công ty này tại Trạm xe buýt Xuân Diệu (36 Xuân Diệu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đòi quyền lợi do bị DN nợ lương.

Ngoài ra, thông tin từ BHXH Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm 1/1/2020, Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 còn còn nợ gần 3,2 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho 281 lao động tại đây. Đơn vị đã nhiều lần đề nghị DN nộp tiền theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhưng phía DN vẫn chây ì.