An toàn giao thông

Đóng luồng sông Hồng diễn tập cứu nạn mùa lũ

05/06/2018, 16:37

Ngày 8/6, luồng sông Hồng qua Yên Bái được đóng lại phục vụ diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

xuong cuu nan

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Yên Bái triển khai nhiệm vụ thực tế trong năm 2017 trên sông Hồng - Ảnh: Thu Nga)

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết, theo đề nghị của Sở GTVT Yên Bái, từ 7h30-11h30 ngày 8/6 luồng đường thủy trên sông Hồng đoạn từ Km 374-Km 378 qua Yên Bái được đóng để phục vụ diễn tập ứng phó thiên tai lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP. Yên Bái năm 2018. Vào thời gian trên, các phương tiện giao thông thủy không được lưu thông qua đoạn luồng đường thủy được đóng và phải tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, báo hiệu giao thông tại hiện trường.

Cuộc diễn tập do Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái tổ chức. Các địa điểm diễn tập gồm hội trường UBND TP. Yên Bái, xã Giới Phiên và trên sông Hồng thuộc địa bàn TP. Yên Bái. Cuộc diễn tập gồm 2 giai đoạn: tổ chức chuẩn bị phòng chống lụt, bão; thực hành phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến khoảng 500 người thuộc lực lượng tăng cường của tỉnh và TP. Yên Bái tham gia diễn tập.

Được biết, mùa mưa lũ năm 2017, một số thời điểm mưa lũ kéo dài khiến nước sông Hồng dâng cao, khiến TP. Yên Bái và một số khu vực sông thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái bị ngập sâu.