Giao thông 24h

Danh tính nạn nhân vụ lật xe khách tại Nha Trang

14/02/2019, 16:52

Các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra tại TP. Nha Trang vào sáng nay (14/2) đến từ nhiều tỉnh thành như Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An...

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ lật xe khách. Ảnh: Quốc Nhựt

Chiều 14/2, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân vụ lật xe khách vừa xảy ra trên địa bàn.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, có tổng cộng 38 hành khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có 9 bệnh nhân được chỉ định điều trị nội trú. Có 4 bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu gồm: Đinh Xuân Thanh (26 tuổi, nam, ở Ninh Quang, Ninh Bình), chẩn đoán vết thương đùi trái; Trần Thị Trường (46 tuổi, nữ, trú tại 12/6 Ấp Tân Lập, Bình Dương), chẩn đoán gãy hở 2 xương cẳng tay trái; Đặng Thị Quỳ (47 tuổi, nữ, trú tại Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình), chẩn đoán vết thương cẳng tay trái; Ngô Gia Từ Thiện, 29 tuổi, nam, trú tại 11 Ngô Thời Nhiệm, Đức Trọng, Lâm Đồng), chẩn đoán vết thương gối trái.

Các bác sĩ cũng cho biết, đơn vị đã gửi mẫu máu của tài xế xe khách vào TP.HCM để thực kiểm tra các xét nghiệm về ma túy, chất kích thích.

Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bệnh viện tập trung lực lượng chữa trị cho các nạn nhân; yêu cầu Sở GTVT làm việc với nhà xe trong việc hỗ trợ cho hành khách khỏe mạnh tiếp tục thực hiện hành trình cũng như chi phí điều trị; yêu cầu lực lượng công an nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tự gây tai nạn.

Như Báo Giao thông đã thông tin, khoảng hơn 6h sáng nay (ngày 14/2), xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 17B-01476 do tài xế Đào Ngọc Thắng (SN 1969, quê Thái Bình) điều khiển, chạy trên tuyến QL1, hướng Bắc - Nam, khi đến khu vực thôn Cát Lợi (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) bất ngờ mất lái tông vào nhà người dân.

Tại hiện trường, xe lật nghiêng, một bên lốp bị nổ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ CSGT, phòng cháy chữa cháy và xe cấp cứu đã có mặt để xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Danh tính nạn nhân vụ lật xe khách tại Nha Trang: