Giao thông 24h

Đắk Lắk: Xe giường nằm ủi bay 10m dải phân cách bê tông

19/01/2015, 11:16

Chiếc xe khách lưu thông đến ngã tư thì bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách dài gần 10m mới dừng hẳn.

DSC07598

Chiếc xe giường nằm ủi nát khoảng 10m dải phân cách bằng bê tông

Vào khoảng 5h sáng nay (19/1), chiếc xe khách mang BKS 93B – 007.73 (chưa rõ danh tính tài xế) của hãng xe Quỳnh Anh lưu thông trên Đinh Tiên Hoàng (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đến ngã tư giao đường Hùng Vương bất ngờ tông vào dải phân cách dài khoảng 10m và tiếp tục chạy 1 đoạn dài mới dừng lại. Thời điểm trên, xe khách chở theo khoảng 15 hành khách, cú đâm mạnh khiến các hành khách vô cùng hoảng sợ. 

Một hành khách cho biết: "Chiếc xe đang lưu thông đột nhiên lao vào dải phân cách làm chúng tôi hoảng sợ. May mà không ai bị sao cả, chứ Tết đến nơi rồi mà bị gãy chân, tay thì khỏi Tết nhất gì luôn. Thật là hú hồn". 

Một người người dân ở khu vực xãy ra vụ TNGT nhận định: "Xe phải chạy nhanh lắm mởi ủi nát cả đoạn bê tông hơn 10m này".

Tại hiện trường, xe khách bị nghiêng phần đuôi về bên phải, phần đầu xe bị hư hỏng, dải phân cách bị tủi nát. Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt cứu hộ và giải tỏa giao thông.

Hiện cơ quan chức năng tiếp điều tra, làm rõ vụ việc. 

Vĩnh Yên