ATGT địa phương

Dải phân cách tuyến đường trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm bị "nát bươm"

10/12/2019, 08:23

Dải phân cách đường Ngô Gia Tự, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài gần 4km nhưng có đến hơn 50 điểm hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT...

Đường Ngô Gia Tự là một trong những tuyến đường huyết mạch của TP. Phan Rang-Tháp Chàm nối liền hai nút giao thông quan trọng phía Bắc và phía Nam để ra vào thành phố.
Tuyến đường 2 chiều với dải phân cách bằng sắt được lắp cố định nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đến nay hệ thống dải phân cách tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng.
Rất nhiều đoạn bị biến dạng, cong vênh....
...và bật gốc lên khỏi mặt đường, mất ATGT và mỹ quan đô thị.
Trải qua thời gian, hệ thống dải phân cách bị rỉ sét nham nhở, không đảm bảo công năng sử dụng ban đầu. Người dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương thông qua các buổi tiếp xúc cử tri. Thế nhưng tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục.
Hàng loạt ốc vít nằm trơ trọi giữa mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.
Hiện nay, đường Ngô Gia Tự đi qua địa bàn 3 phường gồm: Tấn Tài, Thanh Sơn và Đài Sơn với hàng chục điểm hư hỏng, xuống cấp. Trong đó có gần 100 mét dải phân cách đoạn qua UBND phường Tấn Tài đã “biến mất”.
Nhiều đoạn người dân tự khắc phục bằng cách dùng dây buộc hờ vào phần còn lại.
Dải phân cách hư hỏng vô tình tạo thành các lối băng ngang đường sai quy định, nhiều người tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm vẫn vô tư quay đầu xe tại các điểm này.
Theo ghi nhận của PV chiều 9/12, không chỉ có xe máy vô tư vi phạm, mà còn rất nhiều trường hợp ô tô con, thậm chí là xe tải lớn cũng “ung dung” quay đầu, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
Ông Nguyễn Văn Sơn, ở phường Đài Sơn bức xúc: Dải phân cách xuống cấp lâu nay nhưng vẫn chưa thấy ngành chức năng khắc phục sửa chữa, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT
Thực tế đã xảy ra nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông, trong đó gần nhất có vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 5/11 vừa qua. Trước đó cũng đã xảy ra một vụ tai nạn làm chết người đoạn qua phường Thanh Sơn.
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP. Phan Rang -Tháp Chàm cho biết: "Đã nắm bắt tình hình dải phân cách xuống cấp như phản ánh. Tuy nhiên nguồn lực đầu tư vẫn còn hạn chế nên trong năm 2020 sẽ huy động các nguồn lực để khắc phục sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn".