Giao thông 24h

Cao điểm Tết, cảnh sát đường thuỷ bắt quả tang tàu "cát tặc" trên sông Hồng

11/01/2022, 19:08

Lực lượng cảnh sát đường thuỷ, Công an TP Hà Nội phối hợp với công an địa bàn đang triển khai cao điểm, xử lý nhiều vi phạm giao thông dịp Tết.

Ngày 11/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, trong đợt ra quân cao điểm Tết, Tổ công tác Đội cảnh sát đường thuỷ số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) bắt quả tang 1 tàu đang hút cát trái phép trên sông Hồng.

Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhắc nhở chủ tàu hướng dẫn hành khách mặc áo phao tại bến đò ngang Xâm Xuyên, thuộc địa bàn xã Hồng Vân, huyện Thường Tín

Chiều cùng ngày (11/1), PV Báo Giao thông cùng Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 do Thượng uý Nguyễn Ngọc Thắng làm Tổ trưởng tiến hành tuần tra dọc tuyến sông Hồng thuộc địa bàn huyện Thường Tín (TP Hà Nội).

PV Báo Giao thông ghi nhận Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra các bến đò ngang Xâm Xuyên, bến Cẩm Cơ thuộc địa bàn xã Hồng Vân (huyện Thường Tín). Tại đây, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra các điều kiện chứng chỉ chuyên môn lái tàu, công tác phòng chống cháy nổ, dụng cụ thiết bị cứu đắm khi xảy ra sự cố, cũng như nhắc nhở đối với chủ đò hướng dẫn hành khách đi đò mặc áo phao theo đúng quy định...

Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 thông tin, trước đó, tối 4/1, Tổ công tác của Đội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, khi đi đến địa bàn phường Lĩnh Nam thì phát hiện 1 phương tiện thuỷ không gắn số đăng ký, không gắn số kiểm soát đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng đưa vào khoang chứa hàng của phương tiện.

Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Thời điểm phát hiện, tổng khoang chứa hàng của tàu có chứa khoảng 10m3 cát lẫn nước, 2 người trên tàu là Ngụy Văn Đ. (SN 1972, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và Lê Văn T. (SN 1970, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy phép khai thác khoáng sản và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Tổ công tác đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo qui định.