Giao thông 24h

Bình Thuận: Xe ben văng qua lề đường sau cú đâm đối đầu tàu hỏa

02/11/2019, 14:21

Chiếc xe ben băng ngang đường sắt không quan sát khi tàu hỏa đến đã bị húc văng qua lề đường.

Chiếc xe ben đâm vào tàu hỏa tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Kiên

Trưa 2/11, trao đổi với PV Báo Giao thông một lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn cho biết sáng 2/11 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn giữa hai ga Gia Huynh và Suối Kiết, (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa SPT2 và xe ben.

“Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường ngang dân sinh khi xe ben không chú ý đã băng ngang đoạn giao cắt nhưng rất may không xảy ra thương vong về người. Đến gần 11h tuyến đường sắt đã hoạt động trở lại bình thường”, lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn cho hay.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 9h13 sáng, tàu SPT2 khởi hành từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết khi lưu thông đến Km 1806+300, đoạn giữa ga Gia Huynh và Suối Kiết thì bất ngờ húc vào xe ben BKS: 86C - 034.97 chở cát băng ngang qua đường dân sinh. Cú tông làm xe ben văng xuống lề đường, phần đầu máy xe lửa cũng hư hỏng. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Đến gần 10h51' trưa cùng ngày, đoàn tàu đã được kéo về ga Gia Huynh sửa chữa, tuyến đường sắt đã trở lại bình thường.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Khu vực đường ngang dân sinh có biển cảnh báo tàu hỏa.
Cú va chạm quá mạnh khiến thùng bị vỡ cát văng tung tóe.
Cát vương vãi trên tàu SPT2 sau va chạm.