Giao thông 24h

Bị phát hiện xe chở quá tải, tài xế bỏ xe “biến mất”

10/08/2017, 14:28

Bị lực lượng chức năng phát hiện xe chở quá tải, tài xế xe đầu kéo đã bỏ xe “biến mất”.

bi-phat-hien-xe-cho-qua-tai-tai-xe-bo-lai-xe-roi-b

Chiếc xe vi phạm chở quá tải trọng cho phép

Ngày 10/8, TTGT tỉnh Vĩnh Long cho biết: tài xế xe đầu kéo biển số 29C- 347.24 kéo theo rơ-moóc biển số 29R-501.29, chở quá tải "biến mất" khi bị lực lượng TTGT phát hiện. Hiện, tài xế vẫn chưa trình diện. 

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 9/8, lực lượng TTGT tỉnh Vĩnh Long phát hiện xe đầu kéo biển số 29C- 347.24 kéo theo rơ-mooc biển số 29R-501.29 vận chuyển máy ép đóng cọc, với tổng trọng lượng trên 75 tấn đang lưu thông vào đường Trần Phú (phường 4, TP.Vĩnh Long) để thi công công trình khu tái định cư Phường 4. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện lỗi vi phạm xe chở quá tải trên 150%, tài xế đã bỏ trốn.

Theo thông tin dán trên xe, xe tải này thuộc Công ty TNHH thương mại và Vận tải Hùng Dũng có địa chỉ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo TTGT tỉnh Vĩnh Long, mặc dù đã liên lạc nhiều lần với chủ xe đến để giải quyết, nhưng cả chủ xe và tài xế vẫn chưa đến trình diện. Do chưa làm việc được nên từ tối qua đến giờ lực lượng TTGT phải thay phiên nhau canh giữ xe chờ những người có liên quan đến giải quyết.