• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Phút gặp nạn của chiếc xe chở Phó chủ tịch Thường trực TP.HCM Lê Hoà Bình

Giao thông 24h

Phút gặp nạn của chiếc xe chở Phó chủ tịch Thường trực TP.HCM Lê Hoà Bình

29/03/2022, 18:05

Đang di chuyển trên cao tốc, xe chở Phó Chủ tịch TP.HCM bất ngờ nổ lốp. Ghi nhận ban đầu, đây là đoạn đường thẳng, mặt đường êm thuận...

Chiều 29/3, Cục Cảnh sát giao thông vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tử vong.

Một nguồn tin cho PV Báo Giao thông biết, vào lúc 7h45 sáng 29/3, ô tô 7 chỗ biển xanh 50A - 013.83 chở ông Lê Hòa Bình đang lưu thông trên cao tốc hướng TP.HCM - Trung Lương, khi đến Km 21+700 thuộc xã Thạnh Đức huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bị nổ lốp sau bên phải, va vào hộ lan cứng bên phải và lật chắn ngang trên làn 2 và làn khẩn cấp.

Người điều khiển phương tiện lúc đó là tài xế Nguyễn Quang Vinh (SN 1989) và ông Dương Tấn Trước (SN 1981) ngồi cùng trên xe bị thương. Trong khi đó, ông Lê Hoà Bình ngồi ghế sau bị thương nặng.

Khác với nhiều thông tin cho rằng ông Bình bị văng ra khỏi xe, nguồn tin này cho biết, khi lực lượng cứu hộ đến mới đưa ông Bình ra ngoài trong tình trạng bị thương rất nặng. Tài xế và trợ lý của ông Bình ngồi hàng ghế phía trước chỉ bị thương nhẹ, không cấp cứu ở bệnh viện Long An mà đưa về TP.HCM điều trị trong sáng 29/3.

Chiếc Land Cruiser 7 chỗ đời 2004 lật ngang trên làn xe đang lưu thông được các lực lượng chức năng đặt biển báo để bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tử vong.

Theo Cục Quản lý đường bộ IV, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, mặt đường êm thuận, vạch sơn biển báo rõ. Ngoài ra, chiếc ô tô xảy ra tai nạn cũng không va chạm với phương tiện khác trên đường.

Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã qua đời.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Trưa cùng ngày sau khi hoàn tất các thủ tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, thi thể ông Lê Hòa Bình đã được đưa lên xe, rồi di chuyển về quàn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Thi thể ông Lê Hoà Bình được quàn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Chiều 29/3, tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM, đông đảo người thân, cán bộ đến nhà tang lễ chia buồn với gia đình Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình.

Buổi trưa cùng ngày, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Thường trực UBND TP.HCM đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hoà Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.