• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Phương tiện vẫn “bủa vây” làn buýt nhanh BRT

30/12/2021, 06:22

Rất nhiều phương tiện lấn làn bủa vây khiến chiếc xe buýt BRT phải mất cả chục phút mới có thể tiếp cận nhà chờ.

Trên hành trình di chuyển từ điểm đầu BX Yên Nghĩa đến điểm cuối Kim Mã, Hà Nội, ghi nhận của PV Báo Giao thông, những chiếc xe buýt nhanh BRT giờ cao điểm vẫn di chuyển với tốc độ chậm chạp không khác gì buýt thường do làn đường riêng liên tục bị hàng trăm phương tiện cá nhân bủa vây.

Làn đường buýt nhanh BRT vẫn bị các phương tiện cá nhân bủa vây

Đơn cử vào sáng 28/12, chỉ chừng 5m nữa là chiếc xe buýt nhanh BKS 29B 154.21 tiếp cận tới nhà chờ Mỗ Lao để đón/trả khách, song từ phía trên, rất nhiều phương tiện lấn làn bủa vây khiến chiếc xe buýt này phải mất cả chục phút mới có thể tiếp cận nhà chờ.

Ở phía trên đoạn gần nhà chờ Lương Thế Vinh (Tố Hữu, Hà Đông), một chiếc xe buýt nhanh khác cũng bị kìm kẹp bởi xe ba bánh từ phía trước và nhiều phương tiện phía sau cản trở.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết, để giảm tình trạng phương tiện lấn làn BRT, hàng ngày trên tuyến đường dài 15km có hai Đội CSGT số 3, Đội CSGT số 7 lập thành 4 - 5 chốt kiểm soát xử lý tại những khu vực xuất hiện nhiều vi phạm.

“Thời gian qua chúng tôi xử lý nhiều chủ phương tiện vi phạm, nên tình hình đã cải thiện hơn. Nhưng giờ cao điểm, làn BRT vẫn rất đông phương tiện do lưu lượng tham gia giao thông quá tải. Chúng tôi đã kết hợp xử phạt nguội với xử phạt nóng đối với lỗi vi phạm này”, vị này thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.