• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Phó Thủ tướng: Xử lý vi phạm giao thông không có vùng cấm

06/04/2023, 18:58

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các lực lượng chức năng xử nghiêm các vi phạm ATGT, không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào trong xử lý.

Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023 do Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức vào chiều nay (6/4), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang đánh giá, chưa có giai đoạn nào TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí như hiện nay, đặc biệt là TNGT liên quan nồng độ cồn.

Quý I/2023, toàn quốc xảy ra hơn 2.300 vụ TNGT, làm chết hơn 1.400 người, bị thương gần 1.600 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 428 vụ, giảm 258 người chết và giảm 148 người bị thương.

"Ùn tắc giao thông giảm đáng kể khi áp dụng thu phí không dừng qua các trạm thu phí BOT; vi phạm chở quá tải, thay đổi kết cấu thành, thùng xe đã giảm cơ bản; các đợt cao điểm, triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm ATGT đạt được nhiều kết quả tích cực", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại Hội nghị

Biểu dương 42 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt 14 địa phương giảm sâu trên 40%, Phó Thủ tướng khẳng định, kết quả này là nỗ lực cố gắng vượt lên chính mình của các địa phương.

Nhìn nhận về các tồn tại trong đảm bảo ATGT, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương vẫn còn cao; vi phạm ATGT còn nhiều và số điểm đen TNGT chưa được giải quyết còn lớn.

Về nguyên nhân, Phó Thủ tướng cho rằng, việc thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương có nơi có lúc còn hạn chế. Một số địa phương, bộ ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, bộ ngành, địa phương phải coi trách nhiệm của mình là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, bởi ý thức của người dân chưa cao cũng có trách nhiệm rất lớn của cơ quan chức năng, từ đó có những chỉ đạo quyết liệt hơn để đảm bảo ATGT.

Lực lượng CSGT xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn thời gian qua đã góp phần rất lớn trong giảm TNGT trong 3 tháng đầu năm (Ảnh minh họa)

Phải quyết liệt hàng ngày, hàng giờ

Dự báo tình hình TNGT quý II/2023 sẽ còn nhiều khó khăn, số phương tiện ngày càng tăng trong khi hạ tầng giao thông dù đang được quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa kịp đáp ứng nhu cầu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo phải quyết liệt hơn, không chỉ trong các đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề mà cần quyết liệt hàng ngày, hàng giờ. Đề nghị các lực lượng chức năng trong chức trách, nhiệm vụ của mình xử lý nghiêm các vi phạm và không chấp nhận sự can thiệp nào trong xử lý.

“Tôi với tư cách Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia, nếu có vị nào gửi gắm, các đồng chí cứ xử lý nghiêm quy định, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nói về công tác phối hợp đảm bảo ATGT của các cấp, các ngành chưa tốt, Phó Thủ tướng yêu cầu từ cấp Trung ương tới địa phương, cần phân cấp mạnh cho địa phương để các địa phương có trách nhiệm hơn trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, Phó Thủ tướng lưu ý các phương tiện truyền thông đưa tin cần hấp dẫn hơn để người dân hiểu và thực hiện luật ATGT. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền trong trường học và các đoàn thể, tập thể.

"Các địa phương trong lúc quá nhiều nhiệm vụ quan trọng, nơi này nơi khác còn chưa quan tâm hơn nữa đến công tác ATGT. Nếu chúng ta chứng kiến một cảnh tai nạn, có người chết, người bị thương, nếu là người thân của mình mới thấy được giá trị nhân văn của việc đảm bảo ATGT để chủ động phòng tránh TNGT", Phó Thủ tướng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.