• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm hỏi nạn nhân vụ lật xe ở Quảng Bình

26/07/2020, 18:26
image

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã bỏ dở chuyến công tác để về Quảng Bình thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 13 người tử vong.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác minh nguyên nhân tai nạn

Chiều 26/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu huy động tối đa các lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn với nỗ lực cao nhất nhằm giảm thiệt hại về người. Đồng thời, chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định, nếu có.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây trên địa bàn tỉnh, khắc phục ngay các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vị trí xảy ra tai nạn giao thông sáng nay.

Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia chỉ đạo nóng tại hiện trường

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đến 16h chiều 26/7, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại hiện trường vụ lật xe khách du lịch khiến 13 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Video hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh đã báo cáo sơ bộ vụ tai nạn. Theo đó, lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 39 người bao gồm cả lái xe. Vụ tai nạn khiến 13 người tử vong, hơn 20 người bị thương.

Theo thông tin PV Báo Giao thông nhận được, có thêm 1 nạn nhân trong vụ lật xe ở Quảng Bình tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân là Phạm Hồng Hải. Ngoài ra, một bệnh nhân khác cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 14 người tử vong, trong đó có 9 người tử vong tại hiện trường, 5 người tử vong trên đường đi cấp cứu và tại bệnh viện.

Tài xế Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú ở phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị thương, đang được các bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

“Ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện Bố Trạch tập trung lực lượng, phương tiện và máy móc đưa các nạn nhân ra khỏi xe tai nạn đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác tập trung cứu chữa cho các nạn nhân. Sau đó, tập trung lực lượng, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân và các lực lượng chức năng khác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, Thượng tá Anh cho biết.

Cũng theo Thượng tá Anh, riêng với tài xế Hoàng Trung Toán, do đang bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện nên Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cắt cử cán bộ trực tiếp giám sát, đồng thời phối hợp với các bác sĩ để lấy mẫu kiểm tra ma túy và nồng độ cồn.

Máy cẩu cẩu xe khách gặp nạn lên khỏi hiện trường

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết thêm: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ TNGT đặc biệt này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ GTVT đã chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động toàn bộ nhân lực, trang thiết bị, máy móc và phương tiện… tập trung cứu hộ cứu nạn, cứu chữa cho các nạn nhân.

“Mặc dù đang công tác tại tỉnh Quảng Trị nhưng khi nghe tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tức tốc đi về Quảng Bình để trực tiếp động viên, thăm hỏi các nạn nhân cùng thân nhân gia đình. Đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Hùng thông tin.

​​Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn​

Về công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng chỉ đạo: Theo thông tin từ Tổng cục đường bộ Việt Nam, thông qua giám sát hành trình cho biết, lúc 9h53 sáng (trước khi gặp nạn khoảng 10 phút - PV) chiếc xe khách gặp nạn chỉ di chuyển với vận tốc từ 27 - 32km/1h.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng do xe di chuyển trong vùng rừng núi, sóng chập chờn nên có thể thông tin truyền tải chưa chính xác. Đề nghị Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các lực lượng chuyên môn tập trung điều tra các dấu vết tại hiện trường, kiểm tra kỹ cấp hộp số hiện tại để xác định xem là do xe mất phanh hay do lái xe chủ quan đi tốc độ cao.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt, biểu dương Hạt Kiểm lâm Phong Nha, ngay khi nhận được tin báo tai nạn đã kịp thời có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân ra khỏi phương tiện, đồng thời báo cho các lực lượng chức năng khác và phối hợp sơ cứu tại hiện trường.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Sáng ngày 26/7, xe ô tô khách BKS 73B – 00925 chở đoàn cựu học sinh đi du lịch di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây hướng Bắc – Nam.

Đến khoảng 10h30’ trưa cùng ngày, xe bị lật tại đoạn Km21+700, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Vụ tai nạn khiến 14 chết, nhiều người bị thương.

Theo một số thông tin ban đầu cho biết, xe đang di chuyển trên đoạn đường dốc thì bị mất phanh nên đã lao xuống vực rồi lật nghiêng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.