• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khảo sát con đường xuống cấp ở Hậu Giang

ATGT địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khảo sát con đường xuống cấp ở Hậu Giang

26/09/2022, 18:23

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri, khảo sát tuyến đường xây hơn 15 năm, xuống cấp ở Hậu Giang.

Ngày 26/9, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ và TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang).

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh V.C

Tại đây, cử tri hai địa phương phản ánh về tình trạng thủ tục thanh toán bảo hiểm tai nạn đối với xe máy còn rườm rà; việc thiếu dụng cụ học tập, thiếu sách giáo khoa của học sinh các cấp…

Ngoài ra, cử tri còn bày tỏ mong muốn được quan tâm hơn nữa cho nhân viên ngành y tế trong vấn đề đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, trong thời gian qua, công tác kiểm soát dịch bệnh, cũng như là chăm lo sức khỏe người dân được thực hiện tốt, đảm bảo, đời sống người dân được cải thiện.

Các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.

Riêng tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phát triển của địa phương thời gian qua ở hầu hết các lĩnh vực. Đáng chú ý, tỉnh hiện đang đứng đầu khu vực ĐBSCL về tốc độ tăng trưởng và đứng thứ 8 cả nước.

Đối với những kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giao lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng thời, ông đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Đặc biệt, cần lan tỏa tinh thần chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đã đề ra gồm 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh và triệt để thực hành tiết kiệm.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến khảo sát tuyến đường Kênh Nàng Mau II (phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ).

Được biết, tuyến đường này đã được xây dựng hơn 15 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Tại buổi khảo sát, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường mới là rất cần thiết.

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo UBND thị xã Long Mỹ vận động nhân dân địa phương chung tay góp sức thực hiện con đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để phục vụ cho việc đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Trong chuyến công tác tại Hậu Giang lần này, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao tặng 2 công trình giao thông nông thôn kênh Nàng Mau 2 (thị xã Long Mỹ) và cầu chữ Y đường Gỗ (huyện Châu Thành) với tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng.

Đồng thời, trao 150 phần quà cho các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, dioxin trên địa bàn thị xã Long Mỹ và TP Vị Thanh. Mỗi phần quà trị giá 1.200.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.