• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Phạt xe khách vào phố cấm, đường Đà thành thông thoáng

06/04/2018, 08:05

Gần một tuần chính thức cấm đường, xử lý xe khách trên 30 chỗ ngồi vào các tuyến phố trung tâm...

8

Biển báo cấm xe khách trên 30 chỗ được lắp đặt tại các đường ngang giao với đường bao nằm trong khu vực cấm

Sợ phạt, nhà xe chấp hành nghiêm

Những ngày đầu tháng 4, PV Báo Giao thông theo chân Tổ TTKS của TTGT Đà Nẵng triển khai tuần lưu trên các tuyến đường trung tâm TP, các tuyến vành đai kiểm tra xử lý vi phạm của xe khách trên 30 chỗ vào các tuyến đường cấm giờ cao điểm. Gần 2 giờ tuần lưu, lực lượng TTGT không phát hiện phương tiện trên 30 chỗ vi phạm. Cán bộ TTGT cho hay, do được tuyên truyền trước cả tháng nên người dân đã nắm được quy định. Trong ngày đầu ra quân xử phạt (1/4), tổ TTKS TTGT Đà Nẵng không phát hiện xe khách vi phạm.

Đà Nẵng cấm các xe khách trên 30 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông trên các đoạn tuyến nằm trong khu vực các tuyến đường bao gồm: Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông - Hoàng Thị Loan - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - 2 Tháng 9 - Bạch Đằng - 3 Tháng 2 - Nguyễn Tất Thành từ 17 - 18h30.

Sở GTVT Đà Nẵng cũng hướng dẫn các xe ô tô khách trên 30 chỗ muốn lưu thông từ các khu vực phía Bắc, phía Nam TP Đà Nẵng qua khu vực nêu trên trong trong thời gian từ 17 - 18h30 có thể lưu thông theo các hướng tuyến gồm: Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông - Hoàng Thị Loan - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân hoặc 30 Tháng 4 hoặc Xô Viết Nghệ Tĩnh... - 2 Tháng 9... và ngược lại. Cầu vượt Ngã ba Huế - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân/hoặc 30 Tháng 4/hoặc Xô Viết Nghệ Tĩnh... - 2 Tháng 9... và ngược lại... 2 Tháng 9 - Bạch Đằng - 3 Tháng 2 - Nguyễn Tất Thành.

Tương tự, tại nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn và nút giao thông phía Tây cầu Rồng cũng có 2 chốt CSGT thuộc Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ phân luồng, xử lý vi phạm xe khách trên 30 chỗ. Tuy nhiên, trong giờ cao điểm không phát hiện phương tiện vi phạm. Tại địa bàn các quận, Đội CSGT Công an quận Thanh Khê phát hiện một xe khách trên 30 chỗ từ đường Nguyễn Tất Thành vào đường Hà Huy Tập và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về lỗi “lái xe đi vào đường cấm”.

Ghi nhận ở các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như: Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Ông Ích Khiêm... xe khách trên 30 chỗ không còn lưu thông trong giờ cấm. Trước đây, những tuyến đường nói trên thường xuyên tấp nập các xe du lịch trên 30 chỗ lưu thông khiến giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm.

Trên các đường ngang giao với đường bao nằm trong khu vực cấm được ngành chức năng lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 30 chỗ từ 17h - 18h30 để hướng dẫn phương tiện. Đồng thời, lắp đặt các biển báo chỉ dẫn phân luồng tại một số nút giao, đoạn đường chính trước khi vào khu vực cấm và trên tuyến đường bao phục vụ hướng dẫn phân luồng từ xa.

Anh Trần Bình Minh (Sơn Trà, Đà Nẵng), một tài xế xe du lịch cho hay, biết thông tin cấm xe khách qua báo chí. Trước các ngã ba từ đường bao vào trung tâm Đà Nẵng cũng có biển cấm nên anh em tài xế không lái xe vào nữa, vừa để chấp hành chủ trương của thành phố, vừa tránh bị phạt.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Phan Văn (Đà Nẵng), khi nhận được quy định của Đà Nẵng, đơn vị đã chủ động phổ biến và hướng dẫn các tài xế xe khách thường xuyên đưa đón khách trên các tuyến đường trên. Việc cấm đường ít nhiều khiến các hãng lữ hành, du lịch gặp khó nhưng góp phần đảm bảo lòng đường thông thoáng cho thành phố nên các đơn vị đồng thuận cao.

Sẽ tiếp tục điều chỉnh

Thống kê của Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, từ ngày 1/4 đến nay, chỉ phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 3 trường hợp xe khách trên 30 chỗ đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm. Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, do được tuyên truyền từ đầu tháng 3 nên rất ít trường hợp vi phạm.

“Những xe vi phạm chủ yếu do các tài xế ở tỉnh, thành khác đến chưa biết được chủ trương của thành phố. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục nhắc nhở, hướng dẫn, tuyên truyền cho các chủ xe, tài xế chấp hành chủ trương này. Đồng thời, tăng cường công tác TTKS xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm các quy định về việc cấm theo giờ đối với các tuyến đường trên địa bàn”, Thiếu tá Hải nói.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh TTGT Đà Nẵng cho hay, mỗi buổi chiều đều có lực lượng TTGT tuần lưu kiểm tra việc chấp hành của các tài xế nhưng không phát hiện vi phạm. Nhìn chung các chủ xe, tài xế cũng chấp hành nghiêm quy định.

Theo ông Nguyễn Đăng Huy, Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, trước mắt thành phố phân luồng xe 30 chỗ ở 2 quận Hải Châu và Thanh Khê. Sở GTVT đang chỉ đạo lực lượng TTGT phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường TTKS, vừa xử lý vi phạm, vừa nhắc nhở người dân chấp hành quy định. Sau 6 tháng triển khai thực hiện phương án phân luồng đối với các xe khách trên 30 chỗ, Sở GTVT sẽ chủ trì, phối hợp Công an thành phố, UBND các quận, huyện, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất UBND thành phố mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi và thời gian cấm lưu thông đối với xe ô tô khách trên 30 chỗ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.