• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Phạt nghiêm hành vi nghe điện thoại lái xe, tài xế sợ

19/01/2017, 13:06

Từ 1/1/2017, lực lượng CSGT tăng cường xử phạt người điều khiển phương tiện vừa lái xe, vừa nghe điện thoại...

14

Chị Nguyễn Thị Lam vẫn sử dụng điện thoại khi CSGT ra tín hiệu dừng xe

Người vi phạm ngỡ ngàng

Chiều 2/1, Tổ TTKS Đội CSGT Công an huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) làm nhiệm vụ trên tuyến TL163 đoạn qua xã Nga Quán (huyện Trấn Yên) phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh (trú tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên) điều khiển xe máy BKS 21F2-8328 vừa đi, vừa nghe điện thoại di động. Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe, chị Thanh một tay vẫn áp sát điện thoại vào tai, một tay điều khiển xe vào lề, dừng xe, tắt máy. Sau khi yêu cầu chị Thanh xuất trình giấy tờ, kiểm tra hành chính, CSGT lập biên bản xử phạt chị Thanh với lỗi vi phạm “Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông”, nộp phạt 150 nghìn đồng. Sau khi nộp phạt, chị được các cán bộ, chiến sỹ CSGT Công an huyện Trấn Yên nhắc nhở, tuyên truyền về quy định không sử dụng điện thoại khi lái xe và cho phép chị tiếp tục hành trình.

Chị Thanh cho biết, chị vừa đi xe ra khỏi nhà một đoạn thì có điện thoại của gia đình nên bắt máy nghe luôn. “Giờ được các cán bộ nhắc nhở, nghe điện thoại khi lái xe là vi phạm quy định pháp luật, lại có thể xảy ra TNGT, từ nay tôi không vi phạm nữa”, chị Thanh nói.

"Hành vi vừa lái xe, vừa nghe điện thoại, nhắn tin rất nguy hiểm, nguy cơ gây TNGT cao và tạo điều kiện cho hành vi cướp giật. Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông không sử dụng điện thoại trên đường, các Tổ TTKS cũng sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để răn đe”.

Thượng úy Giáp Văn Khương
Đội trưởng Đội CSGT
(Công an TP Bắc Giang)

Chiều 9/1, tại ngã ba Hùng Vương - Xương Giang (TP Bắc Giang), PV Báo Giao thông ghi nhận có rất nhiều người vừa lái xe vừa nghe điện thoại hoặc nhắn tin. Do quá tập trung vào màn hình điện thoại, nên khi đèn chuyển sang màu xanh, nhiều người vẫn đứng giữa đường. Chỉ khi các xe phía sau bấm còi, họ mới giật mình rồi rú ga.

Chị Nguyễn Thị Lam (SN 1973, trú tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang), một tay điều khiển xe máy BKS 98M5-9609, tay kia cầm điện thoại áp vào tai. Cách chốt TTKS của Đội CSGT TP Bắc Giang chừng 50m, chị Lam vẫn tăng đều tay ga, tay kia không buông điện thoại. Thậm chí, khi Tổ TTKS ra tín hiệu dừng xe, chị Lam đạp mạnh chân phanh để dừng xe và tay vẫn cố cầm điện thoại để nói xong câu chuyện.

Nghe CSGT thông báo về lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy, chị Lam phân bua rằng, mình chưa biết lỗi này và trình bày do tính chất công việc nhiều nên phải nghe điện thoại liên tục, kể cả lúc chạy xe trên đường. Tuy nhiên, khi CSGT hỏi vì sao không dừng xe, tấp vào lề đường nghe điện thoại, chị Lam cho rằng: “Vì đang vội (?!)”. Khi Tổ TTKS lập biên bản xử phạt, chị Lam mới hứa không vi phạm nữa vì “từ giờ tôi đã biết luật rồi”.

CSGT khó phạt

Đại úy Nguyễn Ngọc Minh, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho biết, từ ngày 1-12/1, đơn vị đã phát hiện và xử phạt 6 trường hợp tài xế vừa điện thoại, vừa lái xe, chủ yếu với người điều khiển xe máy bởi tài xế xe ôtô ngồi trong xe khó phát hiện hành vi sử dụng điện thoại.

Lý giải từ ngày 1/1 đến nay, đơn vị chưa xử phạt được trường hợp nào vi phạm lỗi vừa lái xe vừa nghe điện thoại, Trung tá Đào Việt Hà, Trưởng Trạm CSGT Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, không chỉ với ôtô, người điều khiển xe máy chạy tốc độ nhanh, khi CSGT phát hiện tài xế đang nghe điện thoại thì các phương tiện đã vượt qua chốt trực. Ngoài ra, một số trường hợp, khi yêu cầu dừng xe, lái xe lập tức cất điện thoại đi và chối không sử dụng. “Do thiếu các phương tiện kĩ thuật để ghi hình làm bằng chứng nên với lỗi này chúng tôi chủ yếu dùng biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền”, Trung tá Hà nói.

Trung tá Lương Xuân An, Đội trưởng Đội CSGT Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa xử lý được trường hợp nào về hành vi nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. “Khó khăn vì ngay sau khi CSGT phát hiện tài xế nghe điện thoại và yêu cầu dừng xe, tài xế lập tức tắt điện thoại, không sử dụng nữa, chối cãi hành vi và yêu cầu có hình ảnh chứng minh. Trong khi phía đơn vị cấp huyện chỉ được trang bị một máy camera nên rất hạn chế trong việc ghi hình ảnh vi phạm với lỗi này”, Trung tá An nói.

Trung tá Nguyễn Thế Trường, Phó Phòng CSGT Hưng Yên cũng cho biết, từ ngày 1/1 đến nay, phòng mới xử lý được 5 tài xế vừa lái xe, vừa nghe điện thoại. “Nhiều người vi phạm chối cãi, đòi CSGT cho xem hình ảnh xử lý vi phạm. Để triển khai xử lý tài xế nghe điện thoại, phòng đã trang bị 2 máy camera, thậm chí sử dụng máy kiểm soát tốc độ để chụp lại hình ảnh”, Trung tá Trường cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.