• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Phát loa chấn chỉnh nạn “cò vé, phe vé” tại bến cảng Rạch Giá

31/07/2019, 13:07

Ban Quản lý bến cảng Rạch Giá (Kiên Giang) phát loa thông báo chấn chỉnh nạn “cò vé, phe vé” tại bến.

Sau khi có phát loa thông báo chấn chỉnh nạn "cò vé, phe vé", tình hình trật tự tại Bến cảng Rạch Giá được bảo đảm. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Sáng 31/7, ông Phạm Thanh Phong, Phó Ban Quản lý bến cảng Rạch Giá cho biết, xí nghiệp quản lý bến đã chỉ đạo cho nhân viên thường xuyên phát loa thông báo hướng dẫn hành khách đi tàu ở các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Nam Du, Lại Sơn, Kiên Hải, nhằm chấn chỉnh nạn “cò vé, phe vé” gây mất trật tự tại bến nhất là vào những dịp cao điểm như: lễ, Tết, nghỉ hè,…Thời gian phát cách nhau 10 phút/lần phát thông báo.

Cụ thể, nội dung thông báo: “Quý khách đi tàu từ bờ ra đảo phải mua vé nơi phòng vé của các hãng tàu, không nên mua bên ngoài của các “cò vé, phe vé” bán ra. Hành khách trước khi mua vé phải có giấy chứng minh nhân dân (CMND). Nếu hành khách mua vé không đúng tên, họ theo giấy CMND, hoặc không đúng tên, họ trong danh sách đăng ký mua vé, thì bộ phận kiểm soát vé không cho hành khách được phép xuống tàu theo quy định. Để được hướng dẫn quý khách nên liên hệ với nhân viên, bảo vệ Cảng được hướng dẫn cụ thể”.

Theo ông Phong, qua 1 tháng thực hiện thông báo nêu trên cho thấy, công tác an ninh trật tự tại bến cảng Rạch Giá đã được đảm bảo, khắc phục được bất cập, cũng như phản ánh của hành khách trong thời gian vừa qua.

“Nhiều hành khách tỏ vẻ hài lòng về cung cách hướng dẫn phục vụ tận tình của nhân viên bến, nhất là những người già, những người không biết chữ đi tàu riêng lẽ, không có người thân đi cùng”, ông Phong thông tin thêm.

Trước đó, Báo Giao thông có đăng bài: “Cò vé hoành hành tại bến tàu khách Rạch Giá đi ra các đảo”. Phản ánh thực trạng, có một nhóm người chuyên “cò vé” hoạt động rầm rộ bằng nhiều hình thức, chiêu trò như: bán vé giá cao, bán vé không cần CMND, tạo khan hiếm "ảo", chèo kéo du khách, gây mất an ninh trật tự tại bến cảng.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng vào cuộc và chỉ đạo đơn vị chức năng, phối hợp xí nghiệp quản lý bến, cùng Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh kịp thời chấn chỉnh, lập lại trật tự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.