• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Phà Cát Lái, QL51 thông thoáng lạ thường ngày cuối nghỉ lễ 30/4

03/05/2021, 20:00

Nhờ người dân sắp xếp giờ khởi hành hợp lý nên các tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ 30/4.

Phà Cát Lái, bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vắng xe lạ thường trong ngày cuối nghỉ lễ. Ảnh chụp lúc 17h30 chiều 3/5.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông lúc 16h30 chiều tại phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM), khác với mọi năm, giao thông phía bờ huyện Nhơn Trạch vắng vẻ dù là ngày cuối nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo quan sát của PV, đường dẫn xuống phà phía bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) dù bến phà đã huy động bố trí nhân viên túc trực sẵn sàng bán vé từ xa, nhưng do lượng xe giảm mạnh nên nhân viên khá nhàn. Lác đác ô tô, xe máy thong dong xuống phà, người dân thở phào nhẹ nhõm.

Khu vực bến phà Cát Lái thông thoáng không xảy ra kẹt xe.

Anh Nguyễn Minh Tài, một người dân thành phố Thủ Đức cho hay, gia đình về thăm người thân ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đầu giờ chiều xuất phát quay về nhà, cứ ngỡ phải phơi nắng, hít khói bụi nhưng hôm nay chạy xe trên QL51 thong thả, không thấy cảnh kẹt xe như lượt đi.

"Về đến Đồng Nai giao thông cũng thông thoáng, CSGT túc trực nhiều chốt trên đường, không còn cảnh giao thông lộn xộn. Đến bến phà Cát Lái là chạy xuống luôn phà, không phải đợi như mọi năm", anh Tài nói.

Chỉ tay về màn hình camera giám sát giao thông khu vực bến phà, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà của Thanh niên xung phong TP - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết: Đến 17h chiều lượng phương tiện ô tô, xe máy không tăng cao đột biến, nên không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông như hôm qua (2/5).

"Phương tiện tập trung cao nhất vào chiều tối 2/5 với khoảng 80.000 lượt xe qua phà. Do lo ngại kẹt xe vào ngày cuối nghỉ lễ nên người dân đã sắp xếp giờ khởi hành tránh đi vào giờ cao điểm. Vì vậy hôm nay lượng xe không đổ dồn về bến phà cùng một lúc như thông lệ mọi năm.

Dự kiến sáng mai (4/5) lượng xe sẽ tiếp tục đổ dồn về bến phà đã có phương án chuẩn bị để đảm bảo giao thông thông suốt", ông Tuấn nói.

QL51 không xảy ra kẹt xe do lượng ô tô đã giảm mạnh trong ngày 3/5.

Trên QL51, tình trạng kẹt xe kéo dài không còn xảy ra, các trạm thu phí T1, T2 xe cộ lưu thông đông đúc nhưng không xảy ra ách tắc giao thông.

Ông Đinh Hồng Hà - TGĐ Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) - chủ đầu tư BOT mở rộng QL51 cho biết, chiều hôm nay (3/5) lượng xe hướng từ Vũng Tàu về TP.HCM, Đồng Nai đã giảm nhiệt, lưu thông trật tự không phải xả trạm thu phí.

"Thống kê ô tô lưu thông qua các trạm thu phí trên QL51 đạt cao nhất 49.000 lượt xe vào ngày thứ ba dịp nghỉ lễ 30/4. Hôm nay, lượng ô tô giảm mạnh còn khoảng 37.000 lượt xe", ông Hà cho hay.

Covid-19 ngày 3/5: Thêm 10 ca mới ở Vĩnh Phúc, Hà Nam

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.