• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Ông Khuất Việt Hùng: Phải điều tra thời gian làm việc của tài xế container

14/06/2019, 19:26
image

Chiều 14/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách UBATGTQG đã đến Tây Ninh thăm các nạn nhân bị TNGT.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Chiều 14/6, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG đã đến thăm gia đình nạn nhân bị tai nạn tại huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh.

Tại ấp Suối Cao xã Phước Đông huyện Gò Dầu, một cảnh thương tâm khiến ai cũng không cầm được nước mắt khi cả nhà 4 người đều tử vong. Các thi thể đã được đưa về nhà nhưng chưa kịp khâm liệm. Cả gia đình gồm bà Nguyễn Thị Trợ (1931), con gái là chị Nguyễn Ngọc Thúy, con rể Trần Ngọc Hải và cháu Trần Thị Hải My (SN 2010). Đoàn của Ủy ban ATGTQG đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình không may gặp nạn. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Diệp ở khu phố Thành Bình B thị trấn Gò Dầu và chia buồn cùng với gia đình.

Chiếc container húc ô tô 4 chỗ và đè nát chiếc xe con vào bức tường

Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng đề nghị công an huyện Trảng Bàng tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này. Đặc biệt là điều tra điều kiện sức khỏe của tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện, liệu tài xế có chấp hành đúng quy định về thời gian điều khiển phương tiện hay không. Từ đó quy trách nhiệm của chủ doanh nghiệp khi giao phương tiện cho tài xế điều khiển.

Tại hiện trường, ông Lê Thành Trung, Phó trưởng công an huyện Trảng Bàng cho biết bước đầu tài xế lái xe container khai là do buồn ngủ nên bị lạc tay lái. Công an đã lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh nhưng chưa phát hiện có nồng độ cồn, đã lấy mẫu máu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Ông Trung cũng cho biết thêm, qua theo dõi camera gần đó ghi lại, chiếc container lưu thông từ TP.HCM lên Tây Ninh, nhưng khi đến đoạn đường trên thì bị lạc tay lái, xe lao qua hướng đường ngược chiều va quẹt với một xe tải.

Tài xế lái ô tô con đã quan sát thấy, cố gắng bẻ lái qua phải nhưng không kịp vào đã bị xe container húc, kéo lê vào vệ đường và đâm sầm vào tường chắn bê tông của khu vực tượng đài gần đó. Chiếc ô tô 4 chỗ tan nát khiến 5 người trên xe tử vong. Lực lượng chức năng đã rất vất vả để đưa các thi thể ra ngoài.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Tây Ninh, tài xế điều khiển xe đầu kéo là Trần Đình Trung, sinh năm 1984, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tài xế lấy hàng từ cảng Cát Lái, TP.HCM để chở hàng đi trong đêm đến Campuchia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.