• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Ông Khuất Việt Hùng: Cần ưu tiên cao nhất cứu chữa các nạn nhân TNGT

13/11/2019, 19:18

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân TNGT tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăn hỏi và động viên các nạn nhân TNGT tại bệnh viện Việt Đức

Nhiều nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn

Chiều nay (13/11), Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức thăm hỏi các nạn nhân TNGT tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” tại Việt Nam năm 2019.

Có mặt tại bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp đến tận giường bệnh thăm hỏi bệnh nhân Trần Văn Hà (19 tuổi, quê Hà Tĩnh), bị xe tải đâm khi đứng bên đường. Dù đã mổ chấn thương sọ não cách đây hơn 1 tháng nhưng hiện tại, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng lơ mơ, tự thở qua mở khí quản, vùng mổ phồng mềm.

Đáng nói, bệnh nhân này là con lớn trong gia đình có 3 con ở vùng đặc biệt khó khăn, bố mẹ chỉ làm ruộng và công nhân thời vụ. Kể từ khi gặp tai nạn đến nay, gia đình đã phải chạy vạy, vay mượn tới gần 300 triệu để lo chi phí chữa trị cho nạn nhân.

Một trường hợp khác là bé Nguyễn Trần Tuấn Anh (9 tuổi, quê Thanh Hóa), trên đường đi học về bị xe ô tải cán qua chân, phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 giữa đùi phải. Đây cũng là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ thường xuyên đi làm xa, thu nhập bấp bênh nên việc lo viện phí cho con trai rất khó khăn.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đến thăm hỏi và động viên nạn nhân Mã Thị Vy (42 tuổi, người dân tộc Nùng, Lạng Sơn), lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng gãy mâm chày chèn ép khoang cẳng chân phải sau khi đi xe máy tự ngã vì tránh ô tô.

Ưu tiên cao nhất cứu chữa nạn nhân TNGT

Ghi nhận sự đóng góp của ngành Y tế trong nỗ lực kéo giảm TNGT tại Việt Nam, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, những năm qua TNGT liên tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Trong đó, vai trò của ngành Y tế rất lớn.

“Mục tiêu chính trong quá trình khắc phục TNGT là giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe, sinh mạng cho nạn nhân. Thời gian qua, các cơ sở y tế từ TƯ đến địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm, ưu tiên cao nhất cho việc cứu chữa các nạn nhân. Chính vì vậy, số trường hợp thương tật nặng do TNGT vì thế được kéo giảm. Trải qua thời gian chữa trị, các nạn nhân dần phục hồi lại sức khỏe, góp phần ổn định tâm lý, điều kiện về sinh hoạt, kinh tế cho gia đình”, ông Hùng nói.

Trước đó, ông Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối, hàng năm, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tai nạn cần xử lý cấp cứu, trong đó chủ yếu là tai nạn thương tích, TNGT. Trung bình mỗi năm có từ 29.000 - 30.000 trường hợp tai nạn thương tích và TNGT.

Riêng 9 tháng đầu năm 2019, bệnh viện tiếp nhận 11.285 trường hợp, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. “Tuy nhiên, tỷ lệ nạn nhân bị TNGT được chuyển đến vẫn chiếm tỷ lệ cao. Theo thống kê, hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 30 - 40 trường hợp tai nạn thương tích, 80% trong số đó là nạn nhân bị TNGT”, ông Hệ thông tin.

Cũng theo ông Hệ, để giảm bớt tỷ lệ người bệnh bị TNGT và tỷ lệ tử vong do TNGT, thời gian tới, bệnh viện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trong cộng đồng về việc phòng tránh TNGT như: đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, bệnh viên cũng liên tục tổ chức các buổi hội thảo, trực tiếp tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tác hại của TNGT và biện pháp phòng tránh.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng cũng đã trao 10 phần quà cho 10 gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.