• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nữ tài xế rời hiện trường sau TNGT vì nghĩ mình... không sai

08/08/2017, 18:30

Gây tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe đi tiếp và bị Công an Quảng Bình tạm giữ cách hiện trường 100km.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 8/8/2017, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc người vụ nữ điều khiển xe biển số Lào đánh xe bỏ đi gần 100km sau khi gây tai nạn với xe máy.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h30 chiều ngày 7/8/2017, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS Lào UG – 0576 do chị Nguyễn Thị Quy (SN 1963, quê Thái Nguyên nhưng làm ăn lâu năm ở Lào) điều khiển chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh, hướng TP. Hà Tĩnh – Quảng Bình. Khi đến địa phận xóm 9, xã Hương Long (Hương Khê) thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 38P1 – 289.02 do anh Nguyễn Văn Thìn (SN 1993, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê) điều khiển chạy cùng chiều, chở theo sau một người phụ nữ.

bà Quy

Chị Nguyễn Thị Quy tại cơ quan công an

Vụ tai nạn khiến anh Thìn bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, người phụ nữ tiếp tục điều khiển xe ô tô di chuyển khỏi hiện trường.

"Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Đội CSGT Công an huyện Hương Khê có mặt tại hiện trường thì chỉ thấy mỗi xe máy, xe ô tô đã bỏ đi. Ngay lập tức, anh em điện thoại về báo cáo với lãnh đạo công an huyện để có hướng xử lý. Từ thông tin do những người sống gần hiện trường cung cấp, Công an huyện Hương Khê đã điện thoại báo với Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phối hợp. Lúc Công an huyện Minh Hóa tiếp cận được ô tô, chị Quy đã lái xe chạy cách hiện trường được gần 100km. Trong chiều cùng ngày, chị Quy và xe ô tô được đưa về công an huyện Hương Khê để phục vụ công tác điều tra”, Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Hương Khê cho hay.

Chiếc xe biển Lào bị bắt cách hiện trường vụ tai n

Chiếc xe biển Lào bị bắt cách hiện trường vụ tai nạn gần 100km

Cũng theo trung tá Sơn, lời khai ban đầu của chị Nguyễn Thị Quy cho biết sau khi va chạm, đối tượng thấy nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Và cứ nghĩ như luật pháp ở bên Lào, ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm nên đã đánh xe rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.         

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.